Cà Mau: Thiếu tá công an sắp ra tòa vì để lạc đạn chết người

author 11:33 21/04/2015

(VietQ.vn) - Trong cuộc vây bắt tại trường gà ở Cà Mau, các con bạc chạy tán loạn trong đó có Lê Hoài Bảo, 34 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Thiếu tá Lữ Phú Sinh đuổi kịp Bảo và bất ngờ súng nổ trong lúc hai bên xảy ra va chạm.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ngày 21.4, đại tá Phạm Thành Sỹ, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau xác nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ vây bất trường gà, súng cướp cò làm chết người xảy ra vào chiều 18.4, tại khóm 4, thị trấn sông Đốc. Được biết, cơ quan CSĐT công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra để hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với thiếu tá Lữ Phú Sinh về hành vi vô ý làm chết người.

 Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 18.4, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với công an huyện Trần Văn Thời được lệnh đột kích vào trường gà tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Trong lúc vây bắt các đối tượng tham gia đá gà, thiếu tá Lữ Phú Sinh, trinh sát được lệnh bắn hai phát súng chỉ thiên để khống chế các con bạc.

 Sau khi nổ hai phát súng, các con bạc chạy tán loạn trong đó có Lê Hoài Bảo, 34 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Thiếu tá Lữ Phú Sinh đuổi kịp Bảo và hai bên xảy ra va chạm, trong khi trên tay vẫn đang cầm súng. Bất ngờ súng nổ trong lúc vật nhau khiến sông Bảo tử vong sau đó.
Hiện trường vụ công an vô tình bẵn chết người tại trường gà ở Cà Mau

Hiện trường vụ công an vô tình bẵn chết người tại trường gà ở Cà Mau. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Kể lại sự việc, bà Nguyễn Thị Tuyết (dì của anh Bảo) nói: “Khi tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng súng nổ. Tôi chạy ra ngoài thì thấy Bảo nằm bất động mặt úp xuống đất, tôi chạy lại đỡ dậy nhưng không nổi. Sau đó, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng chưa tới bệnh viện thì Bảo đã chết”.

Trên đường đưa thi thể về nhà, lúc đầu gia đình đưa qua trụ sở UBND thị trấn Sông Đốc yêu cầu làm rõ cái chết của anh Bảo. Sau khi được lãnh đạo công an huyện giải thích và cam kết sẽ làm rõ sự cố công an bắn người, gia đình đã đồng ý đưa thi thể anh Bảo về nhà, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Ông Lê Văn Hụm (cậu của anh Bảo) nói: “Gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng mổ tử thi làm rõ cái chết của cháu tôi. Do được lãnh đạo công an huyện Trần Văn Thời cam kết nên gia đình cũng không muốn làm khó”.

Thái Hà (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang