Cảnh báo: Nguy hiểm sức khỏe từ bột thông cống

(VietQ.vn) - Một bé gái 2 tuổi đã bị bỏng nghiêm trọng sau khi uống nhầm bột thông cống được đựng trong chai nước suối. Vụ việc là một lời cảnh báo về nguy cơ từ việc bảo quản hóa chất trong gia đình.
Thực hành tốt nhất trong năng suất chất lượng
SeABank được vinh danh ‘Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững’ tại Vietnam ESG Awards
Áp dụng MFCA giúp doanh nghiệp hạn chế nguyên liệu dư thừa gây lãng phí
Theo thông tin từ gia đình, hóa chất này được đựng trong chai nước suối không nhãn mác, đặt trong khu vực bếp. Khi người lớn không chú ý, bé tưởng nhầm đó là nước lọc và tự mở nắp uống. Ngay sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng đau đớn, miệng sưng đỏ, nôn mửa và khóc không ngừng.
Gia đình đã ngay lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng hóa chất sâu ở miệng, hầu họng và thực quản. Tình trạng này có thể dẫn đến hẹp thực quản và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng ăn uống và sự phát triển của trẻ.
Các bác sĩ cho biết loại bột thông cống có thể chứa natri hydroxide (NaOH) hoặc kali hydroxide (KOH), những hóa chất ăn mòn rất mạnh và nguy hiểm. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh rằng hóa chất thông cống chứa các chất kiềm mạnh, có thể phá hủy nhanh chóng mô mềm trong khoang miệng và đường tiêu hóa.
Đối với trẻ em, hậu quả còn nghiêm trọng hơn do hệ miễn dịch và các cơ quan nội tạng chưa hoàn thiện. Một lượng nhỏ cũng có thể gây bỏng sâu, dẫn đến sẹo xơ và hẹp đường ăn, đôi khi phải phẫu thuật nhiều lần sau này.
Bác sĩ Trần Văn Phúc (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho rằng đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhiều gia đình hiện nay có thói quen bảo quản hóa chất trong các chai lọ tái sử dụng như chai nước suối, chai trà xanh hay chai sữa mà không dán nhãn cảnh báo. Đây là thói quen nguy hiểm nhưng rất phổ biến tại Việt Nam.

Các hóa chất sử dụng trong gia đình cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ
Theo báo cáo từ Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng nghìn ca ngộ độc hóa chất tại nhà, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ cao. Một khảo sát năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 68% hộ gia đình không dán nhãn khi chứa hóa chất gia dụng và hơn 45% người dân không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Để giảm thiểu nguy cơ, Việt Nam đã ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8024:2009 về dán nhãn và bảo quản hóa chất nguy hiểm, yêu cầu tất cả các sản phẩm hóa chất độc hại phải được đựng trong bao bì nguyên gốc, có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn sử dụng. Luật Hóa chất năm 2007 cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức sử dụng hóa chất nguy hiểm phải có biện pháp bảo quản an toàn, đặc biệt là tránh xa tầm với của trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã nhiều lần cảnh báo về tác động nghiêm trọng của ngộ độc hóa chất ở trẻ em.
Trong trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất, bác sĩ khuyến cáo khung nên gây nôn hoặc cho uống các chất trung hòa như sữa, nước chanh, hay dầu ăn, vì có thể làm tình trạng nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, cần cho trẻ súc miệng nhiều lần với nước sạch và đưa trẻ đến bệnh viện ngay, mang theo mẫu hóa chất hoặc vỏ chai để bác sĩ xác định và xử lý kịp thời.
Trước đó, chỉ trong năm 2023, Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp trẻ em uống nhầm hóa chất, trong đó có 12 ca bỏng nặng phải phẫu thuật. Đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ và toàn xã hội về sự bất cẩn trong bảo quản hóa chất gia dụng.
Các quốc gia trên thế giới đã áp dụng quy định về bao bì hóa chất có nắp an toàn và dán nhãn cảnh báo dễ hiểu. Tại Việt Nam, dù đã có quy định, nhưng việc giám sát thực thi còn nhiều hạn chế. Cần có các chiến dịch truyền thông lớn, lồng ghép giáo dục về an toàn hóa chất vào các chương trình học và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.
Vụ tai nạn của bé gái 2 tuổi là bài học rõ ràng cho sự bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trẻ em chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ bản thân, do đó, trách nhiệm bảo vệ con trẻ thuộc về người lớn. Việc bảo quản hóa chất đúng cách, trang bị kiến thức sơ cứu và nâng cao cảnh giác trong sinh hoạt hàng ngày là cách thiết thực nhất để bảo vệ an toàn cho trẻ.
Thanh Hiền