Cảnh báo: Nắng nóng, ô nhiễm làm tăng nguy cơ tử vong do đau tim
(VietQ.vn) - Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc mới đây vừa đưa ra cảnh báo, nắng nóng tăng vọt, các hạt vật chất mịn trong không khí có thể làm tăng nguy cơ tử vong do đau tim.
Báo động: Ô nhiễm nhựa trên rạn san hô tăng theo độ sâu do hoạt động đánh bắt cá
Canada công bố kế hoạch loại bỏ trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Lỗi phần mềm Microsoft Office khiến khoảng 4 triệu máy tính Việt Nam nguy cơ nhiễm virus
Các chuyên gia đã phân tích hơn 200.000 ca tử vong do đau tim từ năm 2015 đến 2020 tại một tỉnh của Trung Quốc, nơi có 4 mùa rõ rệt và mức độ ô nhiễm cao.
Họ phát hiện những ngày cực nóng, cực lạnh hoặc mức độ bụi mịn cao đều "liên quan đáng kể" đến nguy cơ tử vong do đau tim. Rủi ro lớn nhất xảy ra vào những ngày có cả nhiệt độ và độ ẩm không khí cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ và người lớn tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất.
Yuewei Liu, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Tôn Trung Sơn tại Quảng Châu, cho biết: "Các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xuất hiện ngày một thường xuyên, kéo dài và dữ dội hơn, tác động xấu đến sức khỏe, ngày càng lo ngại".
Nghiên cứu cho thấy nguy cơ đau tim và tử vong cao hơn 18% trong các đợt nắng nóng kéo dài hai ngày, nhiệt độ dao động từ 28 độ C đến 36 độ C. Trong các đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày, nhiệt độ từ 34 độ C đến 43 độ C, nguy cơ tử vong cao hơn 74%.
Nắng nóng tăng vọt, các hạt vật chất mịn trong không khí có thể làm tăng nguy cơ tử vong do đau tim. Ảnh minh họa
Trong đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày với mức độ ô nhiễm bụi mịn trên 37,5 mg/m3 trong hơn ba đến 4 ngày mỗi năm. Dù có kích thước nhỏ, những hạt này có thể bay sâu vào trong phổi, gây kích ứng mạch máu xung quanh tim.
"Phát hiện của chúng tôi cung cấp bằng chứng cho thấy việc giảm tiếp xúc với nhiệt độ cao và ô nhiễm bụi mịn có thể giúp ngăn ngừa tử vong sớm do đau tim, đặc biệt với phụ nữ lớn tuổi", giáo sư Liu giải thích.
Trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia khuyến nghị 4 bước để người bệnh tim mạch cảm thấy dễ chịu hơn bao gồm: di chuyển đến nơi mát mẻ, nằm xuống và gác cao chân, uống nhiều nước, dùng quạt hoặc điều hòa, xịt khoáng, chườm lạnh quanh nách, cổ và bẹn để làm mát cơ thể. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.
Liên quan tới tình trạng biến đổi khí hậu, Cơ quan theo dõi khí hậu Copernicus (C3S) do EU tài trợ cho biết, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu hiện nay cao hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong nhiều ngày.
Mặc dù trước đó, nhiệt độ trung bình đã tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C, nhưng đây là lần đầu tiên nhiệt độ vượt ngưỡng này vào mùa hè ở Bắc bán cầu - bắt đầu từ ngày 1/6. Nhiệt độ nước biển cũng phá kỷ lục của tháng 4 và tháng 5.
Các khu vực của Bắc Mỹ cao hơn khoảng 10 độ C so với mức trung bình theo mùa trong tháng 6 và khói từ các đám cháy rừng bao phủ Canada và Bờ Đông Mỹ, với lượng khí thải carbon ước tính ở mức kỷ lục 160 triệu tấn.
Ở Ấn Độ, một trong những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu nhất, số ca tử vong được báo cáo là tăng đột biến do nhiệt độ cao kéo dài. Nắng nóng khắc nghiệt đã được ghi nhận ở Tây Ban Nha, Iran và Việt Nam, làm dấy lên lo ngại rằng, mùa hè nắng nóng kỷ lục năm ngoái có thể trở thành bình thường mới.
Năm 2015, tại Paris, các quốc gia đã đồng ý cố gắng giữ mức tăng nhiệt độ trung bình dài hạn trong khoảng 1,5 độ C, nhưng hiện có 66% khả năng nhiệt độ trung bình hàng năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ít nhất một năm từ nay đến năm 2027 - Tổ chức Khí tượng Thế giới dự đoán vào tháng 5.
Nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu đạt 21 độ C vào cuối tháng 3 và duy trì ở mức kỷ lục trong năm trong suốt tháng 4 và tháng 5. Cơ quan thời tiết Australia cảnh báo, nhiệt độ nước biển ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có thể ấm hơn 3 độ C so với bình thường vào tháng 10.
Piers Forster, giáo sư vật lý khí hậu tại Đại học Leeds, cho biết sự nóng lên toàn cầu là yếu tố chính, nhưng El Nino, sự suy giảm bụi sa mạc Sahara thổi qua đại dương và việc tàu bè sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cũng là nguyên nhân.
Ông nói: “Nhìn chung, các đại dương đang bị ảnh hưởng bởi một cú va chạm gấp bốn lần. Đó là một dấu hiệu của những điều sắp xảy ra".
Annalisa Bracco, nhà khí hậu học tại Viện Công nghệ Georgia, Mỹ cho biết, biển ấm hơn cũng có nghĩa là ít gió và mưa hơn, tạo ra một vòng luẩn quẩn dẫn đến nhiệt độ thậm chí còn cao hơn, tác động sinh thái có thể kéo dài.
Ngọc Nga (T/h)









