Cảnh báo tác hại của ống hút nhựa tới sức khoẻ của người tiêu dùng

author 04:05 21/08/2021

(VietQ.vn) - Do nhỏ gọn, tiện lợi và rẻ tiền, ống hút nhựa là vật dụng rất quen thuộc và hiện diện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, thói quen sử dụng ống hút tiềm ẩn những nguy cơ gây hại đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Ống hút nhựa là một thứ đồ dùng không còn xa lạ với nhiều người bởi sự tiện dụng của chúng. Những chiếc ống với đủ màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ có mặt ở khắp mọi nơi, từ các quán cafe, trà sữa tới các quán trà đá vỉa hè, thậm chí ngay trong không gian sinh hoạt của các gia đình.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng ống hút nhựa vẫn tăng lên tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà-phê, quán nước… do giá thành rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng/bịch 100 ống hút nhựa. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dịch vụ mua đồ ăn, đồ uống trực tuyến qua mạng trở nên phổ biến. Việc đặt món và giao đồ ăn, thức uống tận nơi nở rộ đã phần nào khiến lượng rác thải nhựa, trong đó có ống hút nhựa tăng lên đáng kể… gây sức ép rất lớn lên công tác xử lý môi trường.

Theo nhiều nghiên cứu, ống hút nhựa gây ra các bệnh như ung thư vú, rối loạn nội tiết, ung thư tuyến tiền liệt, não bộ chậm phát triển, thậm chí là vô sinh. Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh việc sử dụng ống hút nhựa gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thì vật dụng quen thuộc này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Quan trọng hơn, việc sử dụng ống hút thường xuyên còn khiến cho sức khỏe của chúng ta phải đối diện với những điều nguy hiểm sau:

Tạo nếp nhăn trên khuôn mặt

Việc dùng hơi để hút và sự co giãn của khuôn miệng là một trong những nhân tố tạo nên những nếp nhăn nhỏ quanh vùng miệng. Về lâu dài, quanh vùng miệng và má có thể có những nếp nhăn hằn sâu.

Dó đó, người dùng không nên dùng hết sức lực để hút đồ uống, đặc biệt là các loại đồ uống sử dụng ống hút to sẽ khiến những nếp nhăn sớm hình thành hơn.

Gây ra tình trạng đầy hơi

Khi uống bằng ống hút, người dùng đã vô tình tạo nên nhiều bọt khí trong dạ dày, chúng có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu vì đầy hơi. Nếu thường xuyên sử dụng ống hút, tình trạng đầy hơi kéo dài nên có thể cảm thấy chán ăn, mệt mỏi và không thể tập trung vào công việc.

Nhiễm khuẩn đường ruột

Những chiếc ống nhựa giá rẻ luôn là lựa chọn hàng đầu tại nhiều hàng quán tiện lợi. Tại đây, việc bảo quản ống hút không đảm bảo vệ sinh hay để ở nơi ẩm ướt. Chính vì vậy mà dẫn đến tình trạng, những chiếc ống hút sẽ bị nhiễm bụi bẩn, nhiễm khuẩn từ môi trường bên ngoài. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa do vi khuẩn gây nên.

Tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư

Nguyên liệu sản xuất ống hút nhựa rất phức tạp, không chỉ có mỗi nhựa phế thải, nhựa y tế mà còn từ những loại nhựa thải nhập khẩu khác mà khi sử dụng chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Ống hút được làm từ nguyên liệu Polyvinyl chloride (PVC) thường chịu nhiệt kém, nhanh phân hóa, phân giải Hydro clorua ở nhiệt độ > 50 độ C nên rất có hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, chất tạo màu công nghiệp giúp chúng có màu sắc bắt mắt cũng đưa không ít những chất độc hại.

Do đó, ống hút làm từ nhựa không đạt tiêu chuẩn có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, gan và trở thành một nguyên nhân khiến trẻ em dậy thì sớm. Nguy hiểm hơn nữa, những loại ống hút này còn tiềm ẩn ung thư do tích lũy nhiều những chất độc hại từ các ống hút ngấm vào trong thức ăn, đồ uống.

Gây ảnh hưởng xấu đến răng miệng

Nhiều người cho rằng việc uống bằng ống hút sẽ làm giảm nguy cơ bị sâu răng và vàng răng ở mỗi người. Tuy nhiên, việc này chỉ đúng nếu đặt ống hút ở tận sâu cùng của lưỡi để nước uống đi thẳng vào họng. Tất nhiên, không ai lại làm điều đó vì sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho miệng, có thể làm tổn thương đến vùng lợi, hàm và tạo nên hình ảnh không đẹp trước mắt mọi người.

Do đó, việc sử dụng ống hút ở vị trí đầu môi, đầu lưỡi vẫn có thể gây ra những mảng bám và sâu răng. Thậm chí, trực tiếp tiếp xúc với nhựa không đảm bảo từ ống hút còn có thể khiến môi, miệng của bạn ngứa ngáy, khó chịu.

Ngoài ra, ống hút nhựa nói chung và các loại ống hút nói riêng được coi là sản phẩm nguy hại đối với trẻ nhỏ. Ống hút là món "đồ chơi" thú vị. Nếu người lớn không kiểm soát chặt chẽ, trẻ nhỏ có thể bị hóc do chọc ống hút vào thực quản. Nhiều trường hợp cơ thể của trẻ bị trầy xước hoặc gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt, tai. Tại Việt Nam, chưa có thống kê cụ thể, trong khi tại Mỹ, mỗi năm có hơn 1,400 ca trẻ phải nhập viện vì những chiếc ống tiện lợi này.

Diệu Hương (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang