Cháy lớn ở Vũng Áng: ‘Kinh hồn bạt vía’ nhìn ngọn lửa bốc lên rừng rực

author 16:00 13/05/2016

(VietQ.vn) - Cháy lớn xảy ra tại bãi chứa thiết bị điện rộng hơn 500m2 của Công ty CP gang thép Vạn Lợi gây thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với báo Dân Trí vào sáng ngày 13/5, thông tin từ Phòng PC66, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vào khoảng 20h35 ngày 12/5, tại bãi chứa thiết bị điện của công ty CP gang thép Vạn Lợi tại khu công nghiệp Vũng Áng I (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) đã xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hàng tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy lớn tại bãi chứa thiết bị của Cty CP Gang thép Vạn Lợi

Hiện trường vụ cháy lớn tại bãi chứa thiết bị của Cty CP Gang thép Vạn Lợi. Ảnh Dân Trí

Được biết do bãi chứa nhiều máy phát điện, hộp kỹ thuật, máy biến áp, mô tơ điện và các thùng gỗ, bạt nên lửa bốc mạnh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngay khi phát hiện đám cháy, nhân viên bảo vệ đã dùng bình chữa cháy mini tổ chức dập lửa nhưng bất thành, sau đó gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin cháy mới nhất, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Vũng Áng (Phòng PC66, Công an Hà Tĩnh) đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy lớn tổ chức dập lửa.

Phải sau gần 1 giờ đồng, đám cháy lớn mới được dập tắt

Phải sau gần 1 giờ đồng, đám cháy lớn mới được dập tắt. Ảnh VnExpress

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy lớn đã được dập tắt, bảo vệ được phần lớn các thiết bị điện khác trong bãi chứa. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều thiết bị, máy móc bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi chính thức khởi công vào năm 2008. Tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.700 tỷ đồng, do công ty CP Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư (trong đó 2 cổ đông lớn nhất là công ty Vạn Lợi 64%, công ty Hợp Thành 34%).

Thiệt hại từ vụ cháy lớn ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng

Thiệt hại từ vụ cháy lớn ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh VnExpress

Việc dự án thép ngưng trệ 7 năm nay đã gây ra nhiều hệ lụy trầm trọng. Gần 750 tỷ đồng các ngân hàng nhà nước bỏ ra cho dự án có nguy cơ mất trắng khi toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện mang về từ gần 7 năm nay đã rỉ sét, hư hỏng và mất trộm.

Tháng 5/2015, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đã có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của nhà máy này và sẽ thu hồi giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, vì dự án liên quan đến nhiều ngân hàng, chủ đầu tư gần như không xuất hiện nên việc giải quyết hệ quả sau thu hồi rất khó khăn, báo VietNamNet cho hay.

>> Bà bầu 7 tháng mất chân, mất con vì tai nạn

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang