Chỉ số sẵn sàng cho ngành Công nghiệp thông minh của Singapore: Hướng tới mục tiêu gấp đôi năng suất
(VietQ.vn) - Chỉ số Sẵn sàng cho Ngành Công nghiệp Thông minh của Singapore (SIRI) là bộ công cụ đánh giá toàn diện nhằm đo lường khả năng chuyển đổi và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc tiếp cận và hiện thực hóa Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đây là chỉ số mang tính toàn cầu, được phát triển với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất – xác định vị trí hiện tại của mình trong hành trình chuyển đổi số và từng bước trở thành nhà máy thông minh trong tương lai.
PV GAS CNG – Kiên định con đường sạch, dẫn đầu chuyển dịch xanh cho công nghiệp Việt Nam
Hà Nội thu hồi 7 sản phẩm mỹ phẩm đang lưu thông trên thị trường do không đạt chất lượng
Panasonic thừa nhận làm sai lệch dữ liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm
Quảng Trị: Đảm bảo TTHC thông suốt cho người dân, doanh nghiệp theo mô hình chính quyền 2 cấp
SIRI được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi gồm: công nghệ, quá trình và tổ chức. Đây là ba khía cạnh mang tính nền tảng, có vai trò như một khung phân tích hệ thống, giúp doanh nghiệp nhận diện mức độ trưởng thành số hóa của mình. Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi cần xem xét đồng thời cả ba trụ cột này. Việc đánh giá không chỉ giúp hiểu rõ hiện trạng mà còn là cơ sở để lập kế hoạch cải tiến và đầu tư hợp lý.

SIRI không chỉ là hoạt động mang tính kỹ thuật mà còn là chiến lược dài hạn để doanh nghiệp vạch ra lộ trình phát triển trong kỷ nguyên số.
Bên cạnh ba trụ cột cốt lõi, chỉ số SIRI còn được nâng đỡ bởi tám trụ cột chính, đại diện cho tám lĩnh vực trọng yếu trong hoạt động sản xuất. Tám trụ cột này đóng vai trò làm bệ phóng để doanh nghiệp củng cố nền tảng, từ đó từng bước hoàn thiện các yếu tố cốt lõi nhằm bắt kịp xu thế chuyển đổi số toàn cầu.
Trong ba trụ cột cốt lõi, công nghệ được xem là yếu tố mang tính chất quyết định trong CMCN 4.0. Nhìn lại các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, có thể thấy tiến bộ công nghệ luôn là động lực chủ chốt. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được khơi nguồn nhờ việc phát hiện và ứng dụng năng lượng hơi nước, làm thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai ghi dấu ấn bằng sự bùng nổ của điện năng, trong khi cuộc cách mạng lần thứ ba được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự ra đời của hệ thống điện tử và công nghệ thông tin, đưa tự động hóa vào dây chuyền sản xuất.
Ngày nay, CMCN 4.0 tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của công nghệ, đặc biệt là các công nghệ số như dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), học máy (Machine Learning), và Internet vạn vật (IoT). Những công nghệ này đã và đang tạo nên một ngành công nghiệp siêu kết nối, nơi mọi thiết bị, máy móc và hệ thống trong dây chuyền sản xuất được tích hợp chặt chẽ với nhau và với hệ thống quản trị doanh nghiệp. Điều này cho phép luồng dữ liệu được trao đổi liên tục theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng với biến động, đồng thời tối ưu hóa vận hành theo hướng linh hoạt và hiệu quả.
Hơn nữa, các hệ thống thực-ảo (cyber-physical systems) – một phần cốt lõi của nhà máy thông minh không chỉ giúp quá trình sản xuất nhanh hơn và chính xác hơn mà còn tạo điều kiện để máy móc có thể "tự học", "tự điều chỉnh" và đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người. Đây chính là đặc điểm của một hệ thống sản xuất thông minh – mục tiêu tối thượng của Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cần triển khai ba trụ cột chính thuộc trụ cột công nghệ, gồm: tự động hóa, kết nối và thông minh. Tự động hóa đề cập đến việc sử dụng công nghệ để giảm thiểu sự can thiệp của con người vào các quy trình sản xuất. Kết nối là khả năng liên kết chặt chẽ giữa các hệ thống, thiết bị và nền tảng số, tạo nên dòng thông tin liền mạch. Trong khi đó, "thông minh" là trình độ cao nhất, khi hệ thống có thể phân tích, học hỏi và tối ưu hóa quy trình một cách tự chủ.
Như vậy, việc đánh giá chỉ số SIRI không chỉ là hoạt động mang tính kỹ thuật mà còn là chiến lược dài hạn để doanh nghiệp vạch ra lộ trình phát triển trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc hiểu rõ và ứng dụng sâu rộng các trụ cột trong chỉ số SIRI sẽ là bước đi tất yếu để doanh nghiệp không bị tụt lại phía sau mà còn có thể vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghiệp mới.
Nam Dương









