Chính phủ yêu cầu kiểm tra tình trạng lạm thu đầu năm học

author 06:53 24/09/2014

(VietQ.vn) - Chỉnh phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và các tỉnh kiểm tra tình trạng lạm thu đầu năm.

Tin tức từ Văn phòng Chính phủ cho biết, sau khi Chất lượng Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí phản ánh hiện tượng các nhà trường bắt phụ huynh nộp nhiều khoản "khủng" đầu năm, đã khiến dư luận bức xúc.

Đến hẹn lại lên, cứ đầu nă,, phụ huynh lại đau đầu với tiền trường

Đến hẹn lại lên, cứ đầu năm, phụ huynh lại đau đầu với tiền trường

Vì thế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, rà soát tình trạng lạm thu đầu năm học.

Đồng thời, các đơn vị phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Nhà giáo Dương Đình Giao từng kiến nghị, để ngăn chặn hiện tượng này phải cách chức hiệu trưởng vi phạm.

Mặt khác, nên tăng học phí bậc phổ thông.

Minh Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang