Có nên học nhiều Toán ở bậc phổ thông ?

author 15:01 13/03/2013

(VietQ.vn) – Trong khi GS Ngô Bảo Châu cho rằng, các vấn đề khó mới làm học sinh đam mê thì PGS Văn Như Cương lại phát biểu, bậc phổ thông, không nên bắt các em học chuyên sâu Toán.

Trong buổi họp báo hôm qua, 12/3, GS Ngô Bảo Châu cho rằng, sẽ sai lầm nếu chương trình học quá dễ vì những vấn đề khó mới làm cho học sinh đam mê.

Những học sinh dự định theo nghiệp Toán mới nên học chuyên sâu từ bậc phổ thông? Ảnh:
Những học sinh dự định theo nghiệp Toán mới nên học chuyên sâu từ bậc phổ thông? 

Tuy nhiên, trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam, PGS Văn Như Cương, nhà sư phạm lỗi lạc, người từng viết sách giáo khoa, là Hiệu trưởng THPT Dân lập Lương Thế Vinh lại cho rằng, chỉ rất ít các em chọn con đường trở thành nhà Toán học, nên không cần dậy chuyên sâu Toán ở bậc phổ thông.

Phần lớn học sinh sẽ làm các nghề như bác sĩ, y tá, nhà thơ, công nhân, kế toán...nên không cần phải học các kiến thức như số phức, ma trận, tích phân...

Tương tự, môn Văn, theo PGS Văn Như Cương, dường như chúng ta đang muốn đào tạo ra các nhà văn, nên mới bắt các em học sâu về phê bình văn học, các thể loại thơ...

Bởi vậy, nhất thiết phải giảm tải chương trình, không đưa các vấn đề hóc búa cho học sinh học.

Còn doanh nhân Trung Hà, một người từng đạt giải quốc tế, học Toán ở đại học Lomonoxop (Liên Xô cũ), là người duy nhất từng 2 lần đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học xuất sắc về toán của trường này...lại cho rằng, những người học giỏi của Việt Nam nên theo các ngành ứng dụng như kỹ thuật, kinh tế...

Hiện nay, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều học sinh giỏi Toán (từng được học tại khoa Toán, ĐH Tổng hợp Lomonoxop) cũng đã chuyển sang công nghệ thông tin (Bùi Việt Hà, Lê Trường Tùng, Trương Gia Bình) hoặc nghiên cứu kinh tế (Võ Trí Thành)...

Ngọc Hà

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang