Đến nhà bạn gái xin ngủ nhờ, tên trộm lấy điện thoại giấu vào… đũng quần

author 13:24 05/08/2015

(VietQ.vn) - Đến xin ngủ nhờ, lợi dụng các bạn ngủ say, Hoàng Vũ Phong đã trộm nhiều chiếc điện thoại và giấu trong... đũng quần để chờ thời cơ tẩu tán.

Ngày 5/8, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ đối với Hoàng Vũ Phong (SN 1996, trú tại xã Đức Hòa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào sáng 31/7, Công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của hai sinh viên đang thuê trọ tại tổ dân phố Nguyên Xá (phường Minh Khai) về việc bị mất 6 điện thoại di động cùng 2 máy tính xách tay.

Theo bị hại Trần Xuân Thành và Phạm Ngọc Hồng (cùng SN 1994, ở huyện Kinh Môn, Hải Dương), do phòng trọ khá rộng, để tiết kiệm chi phí nên 2 sinh viên này đã rủ thêm 3 người bạn học cùng lớp là Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1995), Ngô Thị Huyền (SN 1996) và Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1996), cả 3 nữ sinh viên này đều cùng ở huyện Thái Thụy, Thái Bình về ở trọ cùng.

Gần đây, bạn của Yến tên là Hoàng Vũ Phong đến xin ở nhờ một thời gian vì chưa tìm được chỗ mới. Hôm xảy ra vụ việc, tất cả các thành viên trong phòng đều có mặt ở nhà.

Trộm giấu vào đũng quầnĐối tượng Hoàng Vũ Phong và tang vật của vụ án (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy thời điểm xảy ra vụ án cửa cổng không có dấu hiệu cạy phá. Tiến hành khám xét các ngóc ngách của toàn bộ căn nhà, cơ quan điều tra phát hiện chiếc laptop hiệu Dell, iPhone 5, điện thoại Sky ở nóc nhà vệ sinh, chiếc laptop Vaio ở khe bên ngoài gian nhà và 2 chiếc điện thoại của Trang ở ống cống thoát nước. Duy chỉ chiếc điện thoại của Yến là không tìm thấy.

Nhận định kẻ gian chính là thành viên trong phòng trọ nên cảnh sát mời cả 6 người về trụ sở đấu tranh. Qua công tác lấy lời khai, cảnh sát phát hiện Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tách riêng đấu tranh. Kiểm tra người, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại Oppo màu trắng của Yến được Phong giấu trong… đũng quần.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Phong khai quen Yến nên đến phòng trọ xin ở cùng. Thấy mọi người để đồ đạc trong phòng sơ hở nên hắn nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 31/7, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, Phong dậy trộm cắp toàn bộ tài sản rồi chia ra cất giấu các nơi, dự định sẽ mang ra ngoài tiêu thụ dần. Để mọi người không nghi ngờ, Phong cũng giấu điện thoại Nokia 1280 của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

H.Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang