Đồ gia dụng kém chất lượng tung hoành, thận trọng khi lựa chọn

author 06:25 21/10/2020

(VietQ.vn) - Đồ gia dụng được coi là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi căn bếp của các gia đình. Tuy nhiên hiện nay thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hàng gia dụng kém chất lượng bày bán công khai 

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, mới đây, qua công tác nghiên cứu, nắm bắt thông tin về hoạt động kinh doanh hàng hóa trên mạng xã hội (zalo, facebook) và triển khai loạt biện pháp nghiệp vụ giám sát đối tượng có dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tổ chức khám kho hàng tại Cụm công nghiệp An Đồng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do bà Trần Thị Kim Oanh (địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm chủ.

Kết quả khám phát hiện, bên cạnh 2383 sản phẩm mỹ phẩm các loại như kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa, thuốc nhuộm tóc.... mang nhãn hiệu như THERAMED, ISANA, VALENTI, VELOURS, CK ONE, LOADED...lực lượng chức năng còn phát hiện 485 sản phẩm đồ gia dụng các loại như bàn là, bình giữ nhiệt, nồi hấp, nồi nướng, bếp từ...

Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không được dán nhãn phụ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Kim Oanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định liên quan đến số hàng hóa nêu trên. Qua đấu tranh khai thác, số hàng trên được bà Oanh mua về để rao bán trên mạng xã hội sau đó thuê ship hàng cho người đặt mua.

 Đồ gia dụng, mỹ phẩm kém chất lượng được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện. Ảnh: Cục QLTT Hải Dương

Không chỉ bán đồ gia dụng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc thông qua mạng xã hội, zalo…mà các sản phẩm này còn được các đối tượng thuê nhà, thuê khách sạn tại một số vùng nông thôn các tỉnh để rao bán gây bức xúc cho người dân.

Cụ thể, trước đó Công an phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình nhận được tin báo Công ty TNHH Life Good Việt Nam (có địa chỉ tại số 27, đường Chiến Thắng, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) đang tổ chức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và chào bán các mặt hàng thực phẩm chức năng và đồ gia dụng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống và kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên của công ty đang giới thiệu và chào bán các sản phẩm trên cho khoảng gần 200 người (chủ yếu là người cao tuổi).

Làm việc trực tiếp với lực lượng chức năng, các nhân viên ở đây đều không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp có liên quan đến hoạt động quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm trên. Theo đó, toàn bộ các sản phẩm thực phẩm chức năng do công ty giao bán đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các mặt hàng gia dụng được xác định là hàng kém chất lượng và giá bán cao gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Công an phường Nam Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình ra Quyết định xử phạt với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số hàng có liên quan trên.

Rủi ro khi dùng hàng gia dụng kém chất lượng

Trên thực tế, theo Tổng Cục QLTT, trong thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, rất nhiều các mặt hàng đồ gia dụng được quảng cáo là “xách tay”, “chính hãng”, “authentic”, “sản phẩm chính hãng, sản xuất tại nước ngoài tiêu thụ ở thị trường nội địa, được vận chuyển về nước theo đường hàng không”... được chào bán với thường rẻ, thậm chí rẻ hơn các mặt hàng cùng loại trong nước sản xuất nên đã thu hút được sự quan tâm của không ít người tiêu dùng và được khá nhiều người tiêu dùng chọn lựa.

Trẻ uống nhầm dầu xoa bóp do sơ ý của người lớn, cần thận trọng khi cất giữ (VietQ.vn) - Dầu xoa bóp là sản phẩm quen thuộc trong mỗi tủ thuốc của các gia đình, tuy nhiên nếu nhà có trẻ nhỏ cha mẹ cần cất giữ cẩn thận vì trẻ dễ nhầm lẫn và uống phải.

Tuy nhiên, với các loại hàng hóa “3 không”, không nhãn phụ, không hóa đơn chứng từ, không được khai báo hải quan, kiểm soát ở khâu nhập khẩu thì rủi ro của người tiêu dùng khi lựa chọn sử dụng các loại hàng hóa này là vô cùng lớn. Đây là vấn đề nhức nhối trong việc quản lý hàng hóa lưu thông tại Việt Nam. 

Còn đối với các sản phẩm gia dụng tuy giá trị không phải là quá cao nhưng với tần suất sử dụng thường xuyên, các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể gây cháy nổ, nhựa kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, tuổi thọ của các thiết bị được làm giả này cũng không cao.

Với các loại bếp gas giả, sản phẩm này như một trái bom nổ chậm trong nhà, có thể phát nổ bất cứ lúc nào hay hoen gỉ, gas bị xì hoặc bốc mùi khó chịu chỉ sau một thời gian sử dụng. Những mặt hàng có dùng điện như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt,… thì rủi ro liên quan càng lớn, có khả năng gây giật điện, rò rỉ điện, cháy nổ khi sử dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người sử dụng. Mặt khác, việc chọn nhầm phải hàng giả hàng kém chất lượng cũng khiến và gia đình phải chịu thiệt không nhỏ về mặt kinh tế. 

Có thể nói, việc sử dụng hàng không chính hãng, hàng giả, nhái là điều cực kỳ nguy hiểm, đưa bạn và gia đình đến những thiệt hại khó lường trước được với hậu quả từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, cần phải lưu ý khi mua sắm sản phẩm để dùng được an toàn, bền lâu và hiệu quả nhất. Do đó, cách tốt nhất chính là chọn thương hiệu lớn có uy tín, xem kỹ nhãn mác, bao bì.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang