Đồng Nai: Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
(VietQ.vn) - Từ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, của cán bộ, đảng viên cùng tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng Nai đến nay diễn ra khá thuận lợi.
Đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính: Bước tiến trong cải cách của Bộ Tài chính
Xiaomi thu hồi gần 150.000 sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ
Tốc độ 4G, 5G Viettel tăng 1,5 lần, sẵn sàng phục vụ nhân dân dịp 2/9
Từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) chính thức đi vào hoạt động trên cả nước. Các tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) chính thức hoạt động với bộ máy tổ chức đã được kiện toàn. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới với bộ máy CQĐP 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập từ tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước (cũ), có 95 đơn vị hành chính cấp xã. Thời gian qua, từ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, của cán bộ, đảng viên cùng tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện mô hình CQĐP 2 cấp tại Đồng Nai đến nay diễn ra khá thuận lợi.
Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện thông suốt. Bộ máy tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp tỉnh, cấp xã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản bảo đảm liên thông, đồng bộ. 100% nhân sự chủ chốt của tổ chức bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn đầy đủ theo quy định... Qua đó, tạo nền tảng đảm bảo phát huy tốt vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Ảnh minh họa.
Những chuyển động tích cực từ cơ sở cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, gần dân, sát với dân và nỗ lực phục vụ tốt nhất cho người dân của các cấp chính quyền tại Đồng Nai. Tại xã Bình Tân, ngoài các ngày làm việc hành chính trong tuần, cán bộ, công chức nơi đây còn làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật để hồ sơ của người dân được giải quyết nhanh nhất. Đối với cán bộ, công chức nơi đây, sự hài lòng và nụ cười của người dân sau khi TTHC được hoàn thành luôn là động lực tiếp sức cho họ làm việc tận tâm mỗi ngày.
Với áp lực dân số đông nhất tỉnh, “siêu phường” Trấn Biên cũng vượt khó mỗi ngày, nỗ lực không ngừng để kiến tạo chính quyền vì dân phục vụ, nhất là nâng cao năng lực, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ toàn phường. Trong bộ máy mới, chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp mạnh từ tỉnh xuống cấp cơ sở nên khối lượng công việc ở cấp xã, phường càng nhiều. Mặt khác, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trong toàn xã hội. Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên cấp xã, phường sẽ không chỉ làm việc theo kiểu thụ động “thực hiện nhiệm vụ được phân công - tiến hành báo cáo kết quả - chờ đợi sự chỉ đạo” mà đòi hỏi phải thật sự chủ động, sáng tạo, tiếp cận nhanh công nghệ thông tin, có tư duy tổng hợp, hiểu biết liên ngành, có năng lực xử lý tình huống, làm việc độc lập. Cùng với đó, linh hoạt ra quyết định nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu công việc thực tế diễn ra hằng ngày, hằng giờ tại cơ sở.
Những nỗ lực của các cấp, các ngành và kết quả đạt được trong toàn tỉnh thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Song phía trước vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và sáng tạo từ mỗi cán bộ, mỗi cơ quan, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân trong tỉnh.
Tiểu My









