Đồng Tháp: Phát hiện và thu giữ lượng lớn đường cát nhập lậu

author 06:48 17/04/2022

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Tổng Cục QLTT, mới đây, lực lượng QLTT tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và thu giữ đường cát, đường tinh luyện nhập lậu không rõ xuất xứ.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, phát hiện điểm tập kết hàng hóa không có người trông coi tại khu vực chân cầu Sở Thượng thuộc Khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện toàn bộ hàng hóa nêu trên là đường cát do nước ngoài sản xuất, với số lượng 750 kg. Đội Quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên, đang tiến hành xác minh, thông báo tìm chủ sở hữu, xử lý theo quy định.

Trước đó, cũng tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Sở Thượng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước (Cục Hải quan Đồng Tháp) phối hợp cùng Công an xã Thường Thới Hậu A - Công an huyện Hồng Ngự và Đồn Biên phòng Cầu Muống mới đây tuần tra, kiểm soát tuyến đường nội đồng khu vực Nam Hang thuộc tổ 39, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự đã phát hiện và tạm giữ 1.400 kg đường kết tinh.

 Đường nhập lậu bị lực lượng quản lý thu giữ

Số đường trên có nguồn gốc từ Thái Lan, được để bên trong căn trại hoang, không có người trông giữ, quản lý. Tổ công tác đã tiến hành truy xét nhanh tìm chủ sở hữu nhưng không có ai đến nhận. Hiện lực lượng chức năng đã tịch tạm giữ tang vật để mở rộng điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường kính trắng Thái Lan tiếp tục được tuồn phi pháp vào thị trường nội địa gây nhức nhối thời gian qua. Đường nhập lậu từ Thái Lan và Campuchia vào Việt Nam chủ yếu thông qua các tỉnh như Quảng Trị, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tây Ninh, Phú Yên và Kiên Giang.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã đề xuất đưa yêu cầu truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất chế biến đường.

Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh ở "điểm nóng" tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận trương mại trên các lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong công tác chống buôn bán, vận chuyển mặt hàng đường cát nhập lậu nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang