Rét kỷ lục khiến hơn 5 vạn con trâu, bò, gà miền Bắc bị chết

author 06:57 30/01/2016

(VietQ.vn) - Trong khi những thiệt hại từ đợt rét kỷ lục lần trước chưa dừng lại thì dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị bước vào đợt rét đậm rét hại mới.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị bước vào đợt rét đậm rét hại mới do có đợt không khí lạnh tăng cường trở lại trong khi những thiệt hại từ đợt rét kỷ lục lần trước chưa dừng lại.

Dự báo thời tiết cho thấy miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại vì đón đợt không khí lạnh mới

Trong khi thiệt hại từ đợt rét vừa qua chưa dừng lại thì dự báo thời tiết cho thấy miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại vì đón đợt không khí lạnh mới 

Nông nghiệp thiệt hại nặng nề vì rét đậm rét hại

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố, thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra rại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 22/1/2016 đến ngày 28/1/2016 là rất lớn. Cụ thể, về chăn nuôi, có tới hơn 9.000 con gia súc bị chết. Trong đó, Sơn La là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 2.700 con. Các tỉnh Điện Biên 829 con, Tuyên Quang 100 con, Hà Giang 40 con, Lào Cai 783 con, Yên Bái 628 con, Lạng Sơn 627 con, Bắc Kạn 81 con, Cao Bằng 665 con, Hòa Bình 448 con, Thái Nguyên 54 con, Phú Thọ 6 con, Bắc Giang 76 con, Quảng Ninh 733 con, Hải Phòng 10 con, Thanh Hóa 354 con, Nghệ An 860 con, Hà Tĩnh 56 con, Quảng Bình 301 con, Hà Nam 1con, Thái Bình 1 con.

Đặc biệt, đợt rét kỷ lục đã gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân nuôi gia cầm. Số lượng gia cầm chết theo tính toán ban đầu lên đến hơn 43.000 con. Nghệ An là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất với gần 40.000 con. Các tỉnh Sơn La 2.393 con, Bắc Giang 1.000 con.

Ngoài ra, còn hàng nghìn ha lúa, mạ, cây hoa màu, rừng, cây cảnh các loại  và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa cũng gây gió mạnh trên biển làm chìm 1 tàu cá và sạt lở bờ biển. Cụ thể, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, từ ngày 24-26/1/2016, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đã gây ra sóng to, gió mạnh trên biển kết hợp triều cường gây sạt lở tại bờ biển trên địa bàn thôn Phước Hải - xã Tân Phước sạt 200m sâu vào đất liền 30m, thôn Hiệp Tiến – xã Tân Tiến sạt 500m sâu vào đất liền 20m. Sóng to, gió mạnh đã làm chìm 1 tàu cá BTh 96667 Ts, công suất 530CV do ông Lê Thành Tân làm thuyền trưởngđang chạy vào cửa La Gi, trên tàu có 15 lao động. Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, hiện các thuyền viên trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Dự báo thời tiết: Miền Bắc lại rét đậm rét hại trở lại

Trong cùng diễn biến, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục bước vào một đợt rét mới. Hiện nay (29/1), Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 31/1 ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 1/2 có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 1/2, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 2 đến 7/2 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ C) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ C, vùng núi khoảng 4-7 độ C.

Trong các ngày 2 và 3/2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang