EU thu hồi khẩn cấp mũ đầu bếp đồ chơi 'Chapeau Raâttouille' xuất xứ Việt Nam do nguy cơ gây bỏng
(VietQ.vn) - Liên minh châu Âu (EU) đã phát lệnh thu hồi khẩn cấp sản phẩm mũ đầu bếp đồ chơi “Chapeau Ratatouille” của thương hiệu Disneyland Paris, sau khi phát hiện nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng cho trẻ em. Đáng chú ý, sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam, cho thấy yêu cầu ngày càng khắt khe của EU đối với tiêu chuẩn an toàn đồ chơi nhập khẩu.
Thu hồi hơn 600 máy đo đường huyết TRUE METRIX do lỗi hiển thị màn hình
Đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Vinamake
Mỹ thu hồi sản phẩm trái cây sấy lạnh của Công ty Tru Fru do phát hiện có kim loại
Sản phẩm bị thu hồi thuộc danh mục đồ chơi trẻ em, mang số lô FAC-038611-24323, mã model 15CHAPO RATATOUILLE ATTRACT, mã vạch 2030920150101, được sản xuất tại Việt Nam. Đây là loại mũ đồ chơi cho trẻ trên 3 tuổi, được thiết kế với chuột nhồi bông nhỏ gắn cố định trên mũ, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Ratatouille.
Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng EU, sản phẩm có tính dễ cháy cao, tốc độ lan lửa vượt giới hạn cho phép. Khi trẻ em đội mũ gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa, sản phẩm có thể bốc cháy nhanh, gây bỏng hoặc thương tích nghiêm trọng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của: Chỉ thị An toàn Đồ chơi EU (Toy Safety Directive 2009/48/EC) và tiêu chuẩn EN 71-2 về tính dễ cháy của đồ chơi.

Ảnh minh họa.
Ngay sau khi phát hiện rủi ro, Disneyland Paris đã thu hồi toàn bộ sản phẩm từ người tiêu dùng và rút khỏi thị trường EU kể từ ngày 04/08/2025. Đây là trường hợp điển hình cho thấy dù mang thương hiệu quốc tế, sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam vẫn có thể bị thu hồi nếu không tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn của thị trường EU.
Vụ việc là lời cảnh báo quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các đơn vị sản xuất đồ chơi trẻ em. Việc tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, đánh giá rủi ro cháy nổ, cũng như kiểm nghiệm tính dễ cháy theo tiêu chuẩn EN 71-2 trước khi xuất khẩu là yêu cầu bắt buộc.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm phù hợp với Chỉ thị An toàn Đồ chơi EU và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Chỉ khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và truy xuất nguồn gốc minh bạch, hàng hóa “Made in Vietnam” mới có thể duy trì uy tín và chỗ đứng bền vững trên các thị trường xuất khẩu khó tính như EU.
Tiểu My









