Bắt giữ gần 2.000 súng đồ chơi trẻ em suýt tuồn vào Việt Nam tiêu thụ

author 15:27 28/12/2016

(VietQ.vn) - Hải quan Quảng Ninh vừa bắt giữ gần 2.000 súng ống đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất tuồn vào Việt Nam tiêu thụ.

Mới đây, theo báo Hải quan khoảng 3h15 ngày 26/12 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh), phối hợp với Tổ công tác đặc biệt phản ứng nhanh - Tổng cục cảnh sát (ĐB113), Bộ Công an triển khai lực lượng bắt giữ ô tô tải BKS: 14C-027.38 khi đang di chuyển đến dốc Đèo Bụt, phường Quang Hanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (quốc lộ 18).

Gần 2.000 súng ống đồ chơi trẻ em nhập lậu

Kiểm tra xe, các cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng hàng chứa: 18 chiếc loa; 18 chậu rửa bát inox; 1.910 sản phẩm đồ chơi trẻ em (gồm súng bắn nước, bắn đạn nhựa và sử dụng pin, không nhãn hiệu, mới 100%, do nước ngoài sản xuất).

Toàn bộ số hàng trên do lái xe Vũ Đình Dương, 30 tuổi (trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều) khai nhận chuyển thuê. Tuy nhiên, lái xe không xuất trình giấy tờ liên quan, chứng thực nguồn gốc.

Ngày 23/12, trên quốc lộ 18, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến cũng bắt giữ 234 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu.

Đình chỉ lưu hành 21 lô thực phẩm chức năng của Công ty Dược phẩm Đại Y(VietQ.vn) - Cục An toàn thực phẩm vừa thông báo về việc tạm ngừng sản xuất và lưu thông với 21 lô thực phẩm chức năng được sản xuất bởi Công ty CP Dược phẩm Đại Y.

Cuối tháng 7/2015, An ninh thủ đô đưa tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp với Bộ Công an kiểm tra  3 kiện hàng hóa không giấy tờ hợp lệ, vận chuyển vào kho từ sân bay Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam bằng đường hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

 Lượng súng ống khủng bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua đó đã phát hiện lượng tang vật súng, đạn cực lớn gồm  94 khẩu súng ngắn quân dụng có trang bị ống ngắm laser và 472 băng đạn còn mới 100% cùng đầy đủ linh kiện, phụ kiện.

Lô súng, đạn, theo nhận định là vũ khí quân dụng chuyên dùng để bảo vệ yếu nhân, được cất giấu tinh vi dưới dạng các kiện hàng thương mại thông thường.

Cuối tháng 11 vừa qua, cơ quan chức năng đã quyết định tịch thu lô vũ khí quân dụng cực lớn này.

Minh Khuê (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang