Hà Nội mở rộng thêm nhiều không gian ‘đặc sản’ thu hút du lịch

author 15:49 03/01/2022

(VietQ.vn) - Hà Nội sẽ mở rộng các tuyến phố đi bộ hiện có tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận; tổ chức khu phố ẩm thực, lễ hội, sự kiện để kích cầu du lịch.

 Hà Nội sẽ triển khai thêm nhiều không gian "đặc sản" để thu hút du lịch.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2021, dịch bệnh khiến các hoạt động du lịch bị đình trệ, gây khó khăn cho các hãng lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải, điểm đến.

Nhiều sản phẩm du lịch mới đã ra mắt trong năm 2021, dù chưa đón khách hoặc mới giới thiệu bước đầu đến khách du lịch, như: sản phẩm tour du lịch trải nghiệm “Đêm Thiêng liêng” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, sản phẩm du lịch trải nghiệm dân gian, khám phá di sản bằng các giác quan tại Bảo tàng Dân tộc học; sản phẩm tour du lịch “Khám phá kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”, “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”…

Ngoài ra, khu vực ngoại thành Hà Nội cũng xây dựng, chào bán nhiều tour khám phá, nghỉ dưỡng phong phú. Dự kiến, đây sẽ là mũi nhọn để du lịch Hà Nội khai thác, thu hút khách du lịch trong năm 2022.

Từ cuối năm 2021, triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Hà Nội cùng cả nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, du lịch Thủ đô có dấu hiệu khởi sắc. Từ thực tế này, trong năm 2022, ngành du lịch Thủ đô phấn đấu đón 10 triệu đến 12 triệu lượt khách, trong đó, có 1,2 triệu đến 2 triệu lượt khách quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành du lịch Thủ đô tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: Triển khai các chương trình, kế hoạch nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch; Các chương trình quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch; Xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành du lịch Hà Nội.

Cụ thể, thành phố sẽ mở rộng các tuyến phố đi bộ hiện có tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận; tổ chức khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc-Ngũ Xã; tổ chức khu phố kinh doanh dịch vụ, đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình; tổ chức sự kiện kích cầu du lịch như: Lễ hội Du lịch-Văn hóa ẩm thực, Lễ hội Quà tặng du lịch, Festival Áo dài Hà Nội...

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2022 Hà Nội tập trung kích cầu khách du lịch nội địa gồm khách người Việt Nam và khách nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau đó sẽ từng bước phục hồi thị trường khách quốc tế khi chính sách mở cửa được ban hành. "Du lịch chỉ phục hồi mạnh mẽ khi có khách quốc tế, bởi khách quốc tế chiếm đến 80% tổng thu từ du lịch Thủ đô", bà Giang nói.

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Sở Du lịch đề nghị các tỉnh, thành phố cùng vào cuộc, đảm bảo các luồng xanh, đưa tiêu chí hàng đầu của du lịch là an toàn. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số để tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Năm 2021, Hà Nội đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 53% lượt khách nội địa năm 2020 và bằng 36,3% kế hoạch đề ra từ đầu năm). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11,28 nghìn tỷ đồng (bằng 42% năm 2020 và bằng 36,8% tổng thu từ khách du lịch nội địa của kế hoạch).

 Nguyễn Hương (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang