Thành phố Hà Nội phát hiện kho đồ gia dụng, mặt nạ dưỡng da không rõ nguồn gốc

author 05:55 24/07/2025

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa tạm giữ lượng lớn sản phẩm gia dụng không rõ nguồn gốc cùng mặt nạ dưỡng da nhập lậu. Vụ việc cho thấy buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Ngày 16 /7/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Phạm Quỳnh Vân (MST 6688), tại số 88 đường Louis 8, khu đô thị Louis, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này đang trữ và kinh doanh số lượng lớn đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật thương mại.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh khá nhiều mặt hàng như nồi giữ nhiệt, quạt sàn tích điện, máy đánh trứng, chảo chống dính, hộp đựng thìa và dĩa… Không một mặt hàng nào có đầy đủ thông tin sản phẩm được ghi rõ ràng trên nhãn hoặc bao bì. Chủ hộ kinh doanh, bà Phạm Quỳnh Vân, thừa nhận toàn bộ số hàng này đều “nhập trôi nổi trên thị trường”, không có chứng từ hợp pháp, được mua về bán lại để kiếm lời.

Hiện toàn bộ đồ gia dụng tại cơ sở Phạm Quỳnh Vân 6688 đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên mua sắm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, chứng từ và chỉ sử dụng sản phẩm có thông tin rõ ràng, minh bạch.

Lượng lớn mặt nạ dưỡng da nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội

Tiếp đến, ngày 21/07/2025, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm có địa chỉ tại 419 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do bà P.H.D làm chủ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, bà D không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại địa chỉ số 419 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán hàng hóa gồm 15.000 (mười lăm nghìn) sản phẩm mặt nạ dưỡng da Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml/1 sản phẩm, giá niêm yết tại cơ sở là 12.000 đồng/1 sản phẩm là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, bà D không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường, theo quy định của pháp luật là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm theo giá niêm yết tại cơ sở là: 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Vụ việc tại quận Hoàng Mai và phường Vĩnh Hưng chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp vi phạm được phát hiện trong sáu tháng đầu năm 2025, phản ánh thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp tại thủ đô.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong nửa đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 9.582 vụ việc vi phạm, trong đó xử lý 8.542 vụ hành chính; số tiền thu ngân sách đạt hơn 2.146 tỷ đồng; khởi tố 115 vụ án với 170 bị can.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn bán thực phẩm đông lạnh, rau quả, thủy sản không rõ nguồn gốc; xử lý hơn 14.000 con gà đông lạnh và gần 1,1 tấn nội tạng không rõ nơi sản xuất tại Thường Tín, hơn 10 tấn thực phẩm các loại tại Phú Xuyên. Tại huyện Phú Xuyên, đoàn kiểm tra cũng thu giữ hơn 7.500 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm cho trẻ em mang nhãn hiệu Hipp, Aptamil, Nivea… nhập lậu, không hóa đơn chứng từ, trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả của hai vợ chồng Phạm Ngọc Tiến – Đoàn Thị Nguyệt, khởi tố bảy bị can.

Bên cạnh các hình thức vi phạm truyền thống, một số đối tượng còn lợi dụng hình thức “nhập thuốc thật – tách gói – thay thế bằng thuốc giả” để trục lợi. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho rằng, rất khó phát hiện nếu chỉ kiểm tra bằng mắt thường. Các đối tượng còn giả nhãn hiệu, tem chống giả tinh vi, in ấn bao bì giống nguyên mẫu để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng.

Phía Chi cục Hải quan Khu vực I cũng cảnh báo nhiều thủ đoạn nhập lậu tinh vi qua đường hàng không, bưu chính, giao nhận nhanh như trốn lậu vàng miếng, ngoại tệ, ma túy qua hành lý và bưu kiện.

Trong bối cảnh 6 tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm tiêu dùng, sản xuất và buôn bán, các lực lượng chức năng đặc biệt là Công an Hà Nội kêu gọi tăng cường phối hợp chặt chẽ từ khâu đầu để ngăn chặn hiệu quả các dây buôn lậu gian lận. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu công tác chống buôn lậu phải diễn ra liên tục, nghiêm túc, không có vùng cấm hay ngoại lệ.

 An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang