Hà Nội thu giữ hàng loạt sản phẩm thực phẩm, hàng hóa vi phạm trong dịp Trung thu
(VietQ.vn) - Trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 353 vụ vi phạm, xử phạt gần 4,9 tỷ đồng, thu giữ nhiều thực phẩm và hàng hóa nhập lậu.
Bộ Công Thương rà soát chống bán phá giá sợi polyester nhập khẩu
Gỡ nút thắt áp dụng tiêu chuẩn để doanh nghiệp hội nhập
Doanh nghiệp Hải Phòng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng để hội nhập bền vững
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và ngăn chặn hàng lậu trong dịp Tết Trung thu, lực lượng QLTT đã đồng loạt kiểm tra, kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn thành phố.
Kết quả, trong thời gian từ ngày 15/8 đến 15/10/2025, QLTT Hà Nội đã phát hiện và xử lý 353 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính gần 4,9 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị tạm giữ, tiêu hủy lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, chủ yếu là bánh kẹo, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
Trong số đó, lực lượng chức năng phát hiện hơn 17.700 chiếc bánh Trung thu, 46.500 sản phẩm kẹo nhập lậu cùng hàng nghìn mặt hàng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn, tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, có tới 39.962 sản phẩm bị phát hiện vi phạm, trị giá hơn 1,65 tỷ đồng, phần lớn là hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, không đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, nhóm hàng xuất bản phẩm, văn phòng phẩm và đồ dùng học tập cũng có nhiều vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa hơn 639 triệu đồng.

Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm, hàng hóa vi phạm bị thu giữ. Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội
Đáng chú ý, nhiều vụ việc điển hình đã bị phát hiện và xử lý nghiêm. Ngày 25/9/2025, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường Kim Liên kiểm tra hai cơ sở do bà Vũ Thị Kim Cúc làm chủ tại ngõ 12 phố Chùa Bộc, phát hiện 5.779 sản phẩm giày dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Gucci… có dấu hiệu giả mạo. Sau khi xác minh, toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Tiếp đó, ngày 02/10/2025, Đội QLTT số 2 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra một ô tô mang biển kiểm soát 29D-219.04 dừng trước số nhà 16A Lý Nam Đế, phát hiện trên xe vận chuyển 3.840 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ lô hàng trị giá khoảng 19,2 triệu đồng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
Ngày 09/10/2025, Đội QLTT số 22 tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Phú Thượng và phường Phú Diễn, phát hiện nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động đăng ký và kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xử phạt tổng cộng 69,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 59 triệu đồng. Trong đó, hộ kinh doanh đồ ăn vặt Ling Ling (phường Phú Thượng) bị xử phạt 37,5 triệu đồng do kinh doanh 125 sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập lậu; Công ty TNHH Thực phẩm Trường Nam (phường Phú Diễn) bị xử phạt 32 triệu đồng do kinh doanh 67 sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Cùng ngày, Đội QLTT số 16 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) kiểm tra Công ty TNHH TM & XNK Nam Anh tại số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, phát hiện doanh nghiệp bày bán nhiều thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được chứng từ hợp lệ. Hàng hóa vi phạm gồm 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku, 120 gói kẹo dẻo Wiggles và 180 chai nước cốt chanh, tổng trị giá 35,1 triệu đồng.
Ông Trịnh Quang Đức, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường vẫn gặp không ít khó khăn do thay đổi mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025. Việc tinh giản biên chế và điều chỉnh phân cấp khiến khối lượng công việc tăng mạnh, trong khi một số quy định pháp lý mới chưa được hướng dẫn cụ thể và đồng bộ. Hệ thống xử lý vi phạm hành chính chưa tương thích với hệ thống quản lý văn bản của thành phố, gây khó khăn cho việc phối hợp liên ngành.
Ngoài ra, nhận thức của một bộ phận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm vẫn còn hạn chế, thậm chí có trường hợp cố tình không công bố chất lượng, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Thói quen mua hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc của một số người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh và người có thu nhập thấp, vô tình tiếp tay cho hàng hóa kém chất lượng lưu hành. Đáng lo ngại hơn, hoạt động kinh doanh thực phẩm qua mạng và thương mại điện tử ngày càng phức tạp, gây khó khăn trong việc kiểm tra và xử lý vi phạm.
An Dương (T/h)









