Hành trình gây án của những kẻ sát hại vị giám đốc ở Hà Nam

author 07:28 09/08/2016

(VietQ.vn) - Giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết có quan hệ họ hàng với kẻ chủ mưu và cũng là một giám đốc một doanh nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chiều 8/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, đến thời điểm hiện tại, các đối tượng bắn chết ông Lê Hữu Trí (giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết ở Hà Nam xảy ra vào ngày 4/7 vừa qua) đã bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam – chủ mưu), Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để tiến hành khai thác điều tra, mở rộng vụ án.

Trong vụ án mạng này, không còn đối tượng nào nữa ngoài 3 đối tượng nêu trên. Đối tượng chủ mưu Nguyễn Sỹ Đạt cũng đang là một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến 

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết: “Giữa nạn nhân Trí và kẻ chủ mưu Đạt có mối quan hệ họ hàng với nhau và ở cùng phường. Nhưng do mâu thuẫn cá nhân, nên Đạt đã thuê Hoàn bắn chết ông Trí”.

Cũng theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, trước khi bắn chết được nạn nhân, đạt đã mua súng và cho Hoàn, đồng thời đưa vào khu vực Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để Hoàn thử súng (dạy bắn súng) và bắn thử 2 phát đạn sau đó mới đi bắn nạn nhân. Trong quá trình theo dõi ông Trí, các hung thủ đã rình bắn nhiều lần nhưng không thành và đến ngày 4/7 mới bắn được nạn nhân Trí.

Theo kế hoạch thì vào ngày 19/6 (tức rằm tháng 5), Hoàn cùng Duy mang theo súng đến khu vực miếu thờ chờ ông Trí đến để thực hiện hành vi bắn, giết nạn nhân. Tuy nhiên, không rõ lý do gì mà hôm đó ông Trí không đến miếu Thần nên Hoàn và Duy không thực hiện được việc giết ông Trí.

Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn, nhiều khả năng là của súng K54. 

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 4/7, khi ông Lê Hữu Trí đi lễ tại miếu Bảo Lộc, phường Thanh Châu quay ra thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng áp sát và xả súng, khiến ông Trí gục ngã.

Ông Trí sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó ít giờ. Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Sau khi bắt giữ, cơ quan công an tiến hành khám xét đã thu giữ tại nhà nghi can Nguyễn Sỹ Đạt 1 xe ô tô Camry cùng một số tang vật có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ chiếc xe Wave, đối tượng dùng để gây án.

 Các nghi phạm trong vụ án bắn chết giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam

Nói về diễn biến vụ án, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho hay, các nghi can khai nhận, do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của Đạt với ông Lê Hữu Trí từ trước, nên Đạt đã lên kế hoạch và thuê Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng.

Khi kế hoạch đã lên sẵn, các nghi can nắm bắt quy luật sinh hoạt của nạn nhân Trí và biết thói quen hay đi lễ vào những ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng nên các đối tượng thống nhất sẽ bắn Trí khi anh này đi lễ tại Miếu Thổ Thần (thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu).

“Để bắn nạn nhân Trí, Đạt trực tiếp mua súng, đưa Hoàn vào khu vực Ba Sao để tập bắn và theo dõi nạn nhân vào các ngày nạn nhân thường đi lễ để Hoàn và Duy bắn.

Đến khoảng 6h ngày 4/7 (tức 1/6 âm lịch), Hoàn đi xe máy sang nhà của Long ở ngõ 63, Sông Cầu, phường Lương Khánh Thiện đón Duy. Khi đó, Duy đang ở nhà Long nên đã mượn xe máy mang BKS 90B1-735.19 của Long để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngay sau đó, 2 nghi can về nhà Hoàn lấy khẩu súng K54 và 2 áo chống nắng và che biển kiểm soát. Được sự chỉ đạo của Đạt, Duy và Hoàn theo dõi anh Trí tại khu vực Miếu Thổ Thần. Đến khoảng 15h cùng ngày, Đạt nhắn tin cho Hoàn báo tin anh Trí đã vào Miếu và bóp cò bắn nạn nhân…”.

Cũng theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, như kế hoạch đã định, hai đối tượng phục sẵn tại khu vực Miếu, chờ ông Trí lễ xong thì thực hiện hành vi phạm tội. Hoàn đã trực tiếp dùng súng K54 bắn liên tiếp vào nạn nhân cho đến khi hết đạn rồi bỏ chạy đến chỗ Duy đã nổ máy chờ sẵn, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án mạng.

Khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Hoàn gọi điện thoại cho Đạt thông báo tình hình rồi hẹn đối tượng này vào khu Công nghiệp Châu Sơn. Trên đường đi, Hoàn đưa súng cho Đạt, tháo rời các bộ phận của súng ở trên xe. Khi đến khu vực Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam) thì đối tượng Đạt vứt súng xuống hồ còn Hoàn vứt áo cùng điện thoại, sim ở vệ đường.

Sau khi gây án, 3 nghi can về phim trường của nhà Đạt ở khu Suối Ngang, thị trấn Ba Sao. Đến chiều cùng ngày, Đạt về gần khu vực hiện trường để nắm tình hình. Sau khi giết được ông Trí được mấy ngày thì Đạt hỏi Hoàn đã cần đến tiền chưa, Hoàn trả lời chưa cần đến số tiền nhiều như vậy mà chỉ cần 10 triệu để chi tiêu cá nhân nên Đạt đưa cho Hoàn 10 triệu đồng. Khoảng 7 ngày sau, Hoàn cần tiền nên đã gặp Đạt bảo đưa cho 100 triệu và tổng là 110 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Cục C45 đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức truy tìm và đã thu giữ được 2 áo chống nắng, 1 khẩu súng K54, một xe ô tô camry, 1 xe máy và gần 400 triệu đồng mà Đạt chưa kịp đưa cho Hoàn.

Đuổi học học sinh 'tè bậy': Kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên xúi giục(VietQ.vn) - UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa có quyết định kỷ luật đối với thầy Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tiến trong vụ đuổi học sinh “tè bậy”.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang