Nhãn hiệu chứng nhận: Tiền đề cho xoài Cát Chu xuất ngoại

author 16:43 29/11/2015

(VietQ.vn) - Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Xoài cát chu Cao Lãnh” được đánh giá là tiền đề quan trọng để nâng cao uy tín sản phẩm xoài của huyện Cao Lãnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện tại, quả xoài Cát Chu Cao Lãnh đã có mặt tại nhiều thị trường xuất khẩu khó tính.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Chương trình Hỗ trợ Phát triển Tài sản Trí tuệ đã hỗ trợ cho Dự án  Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Xoài cát chu Cao Lãnh”. 

Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu chứng nhận xoài Cát Chu Cao Lãnh

Nhãn hiệu chứng nhận Xoài Cát Chu Đồng Tháp thuộc chương trình Hỗ trợ Phát triển Tài sản trí tuệ đã giúp xoài Cát Chu rộng được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản

Ít xơ, thịt quả mềm mà hơi dai, lại rất ngọt và thơm, xoài Cát Chu Cao Lãnh là một đặc sản lâu đời của huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Tuy nhiên, theo tập quán canh tác, việc sản xuất xoài trên địa bàn huyện thường manh mún, nhỏ lẻ và phân tán, quy mô sản xuất chủ yếu là hộ gia đình nên kỹ thuật canh tác, chăm sóc, khai thác và bảo quản cũng khác nhau,… Do đó, chất lượng trái xoài cát chu không đồng đều, sản lượng cung ứng thấp, không ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn.

Bên cạnh đó, do chưa có sự đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nên năng suất và sản lượng xoài phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Sản phẩm xoài không đồng đều, tỷ lệ sâu bệnh cao, việc phân loại, đóng gói và bảo quản chủ yếu là biện pháp thủ công nên tỷ lệ hư hỏng cao. Nhiều nhà vườn còn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng xoài trong quá trình sản xuất, chưa tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Do đó, để bảo tồn và phát huy những giá trị mà giống xoài Cát Chu mang lại, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Cao Lãnh đã được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Xoài Cát Chu Cao Lãnh”. Dự án được triển khai tại 7 xã là Mỹ Xương, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh, Mỹ Hội và thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh, trên diện tích 3.685 ha. Các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng xoài như tỉa cành, tạo tán, xử lý ra hoa, bao trái, sản xuất theo quy trình kỹ thuật chuẩn,…đã được áp dụng. Đặc biệt là sản xuất rải vụ theo hướng an toàn nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cung cấp cho thị trường được chú trọng.

Ngoài ra, dự án đã tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực cho nhiều lượt cán bộ của Tổ quản lý nhãn hiệu nắm vững hệ thống các văn bản phục vụ quản lý và cách thức quản lý nhãn hiệu chứng nhận “xoài Cát Chu Cao Lãnh”. Thông qua các buổi tập huấn, đã cung cấp cho các nhà vườn những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa theo từng mùa: mùa thuận - mùa nghịch, thu hoạch xoài, quy định sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn mác và bao bì cho người sản xuất xoài.

Sau 2 năm triển khai thực hiện và kết hợp với các dự án khác, theo đánh giá của phòng NN&PTNT huyện Cao Lãnh, dự án là tiền đề quan trọng để nâng cao uy tín sản phẩm xoài của huyện Cao Lãnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Kết quả thực tế cho thấy, tháng 10/2015 vừa qua, quả xoài Cát Chu Cao Lãnh Đồng Tháp đã được lên đường xuất ngoại. Hợp tác xã (HTX) Xoài Mỹ Xương (Đồng Tháp) đã bán cho Công ty TNHH KTC ở TP.Hà Nội 10 tấn xoài Cát Chu Cao Lãnh để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Số lượng xoài này do HTX Xoài Mỹ Xương thu mua của xã viên với giá cao hơn thị 22.000 đồng/kg – 23.500 đồng/kg, cao hơn giá thị trường 2.000 đồng/kg.

Trước đó Công ty TNHH KTC cũng đã thu mua ở HTX Xoài Mỹ Xương với số lượng 8 tấn để xuất sang Hàn Quốc. Hiện Công ty TNHH KTC đang tiếp tục đặt hàng thu mua xoài của HTX với số lượng khoảng 20 - 30 tấn/tuần.

Không chỉ xuất sang Hàn Quốc, xoài Cát Chu Cao Lãnh còn được xuất sang thị trường Nhật Bản khó tính. Cũng trong đợt cuối tháng 10/2015 vừa qua, hai công ty Yasaka (Bình Dương) và Good Life (TP.HCM) đã xuất được các lô xoài xuất khẩu có giá giao cho đơn vị phân phối tại Nhật là 7,5-8 USD/kg. Mức giá này là khá cao bởi xoài Thái Lan bán sang Nhật chỉ 5 USD/kg.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT cho biết, một công ty khác là Hoàng Phát Fruit cũng đã lên kế hoạch xuất khẩu xoài sang Nhật. Sáu lô hàng sang Nhật với tổng sản lượng 64 tấn đã được sang Nhật bằng đường biển và hai lô bằng đường hàng không.

Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Xoài cát chu Cao Lãnh” được đánh giá là tiền đề quan trọng để nâng cao uy tín sản phẩm xoài của huyện Cao Lãnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện tại, quả xoài Cát Chu Cao Lãnh đã có mặt tại nhiều thị trường xuất khẩu khó tính.

Ít xơ, thịt quả mềm mà hơi dai, lại rất ngọt và thơm, xoài Cát Chu Cao Lãnh là một đặc sản lâu đời của huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Tuy nhiên, theo tập quán canh tác, việc sản xuất xoài trên địa bàn huyện thường manh mún, nhỏ lẻ và phân tán, quy mô sản xuất chủ yếu là hộ gia đình nên kỹ thuật canh tác, chăm sóc, khai thác và bảo quản cũng khác nhau,… Do đó, chất lượng trái xoài cát chu không đồng đều, sản lượng cung ứng thấp, không ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn. 
 
Xoài Cát Chu Đồng Tháp đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản
Bên cạnh đó, do chưa có sự đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nên năng suất và sản lượng xoài phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Sản phẩm xoài không đồng đều, tỷ lệ sâu bệnh cao, việc phân loại, đóng gói và bảo quản chủ yếu là biện pháp thủ công nên tỷ lệ hư hỏng cao. Nhiều nhà vườn còn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng xoài trong quá trình sản xuất, chưa tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.
Do đó, để bảo tồn và phát huy những giá trị mà giống xoài Cát Chu mang lại, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Cao Lãnh đã được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Xoài Cát Chu Cao Lãnh”. Dự án được triển khai tại 7 xã là Mỹ Xương, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Thạnh, Mỹ Hội và thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh, trên diện tích 3.685 ha. Các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng xoài như tỉa cành, tạo tán, xử lý ra hoa, bao trái, sản xuất theo quy trình kỹ thuật chuẩn,…đã được áp dụng. Đặc biệt là sản xuất rải vụ theo hướng an toàn nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cung cấp cho thị trường được chú trọng. 
Ngoài ra, dự án đã tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực cho nhiều lượt cán bộ của Tổ quản lý nhãn hiệu nắm vững hệ thống các văn bản phục vụ quản lý và cách thức quản lý nhãn hiệu chứng nhận “xoài Cát Chu Cao Lãnh”. Thông qua các buổi tập huấn, đã cung cấp cho các nhà vườn những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa theo từng mùa: mùa thuận - mùa nghịch, thu hoạch xoài, quy định sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn mác và bao bì cho người sản xuất xoài. 
Sau 2 năm triển khai thực hiện và kết hợp với các dự án khác, theo đánh giá của phòng NN&PTNT huyện Cao Lãnh, dự án là tiền đề quan trọng để nâng cao uy tín sản phẩm xoài của huyện Cao Lãnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Kết quả thực tế cho thấy, tháng 10/2015 vừa qua, quả xoài Cát Chu Cao Lãnh Đồng Tháp đã được lên đường xuất ngoại. Hợp tác xã (HTX) Xoài Mỹ Xương (Đồng Tháp) đã bán cho Công ty TNHH KTC ở TP.Hà Nội 10 tấn xoài Cát Chu Cao Lãnh để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Số lượng xoài này do HTX Xoài Mỹ Xương thu mua của xã viên với giá cao hơn thị 22.000 đồng/kg – 23.500 đồng/kg, cao hơn giá thị trường 2.000 đồng/kg.
Trước đó Công ty TNHH KTC cũng đã thu mua ở HTX Xoài Mỹ Xương với số lượng 8 tấn để xuất sang Hàn Quốc. Hiện Công ty TNHH KTC đang tiếp tục đặt hàng thu mua xoài của HTX với số lượng khoảng 20 - 30 tấn/tuần.
Không chỉ xuất sang Hàn Quốc, xoài Cát Chu Cao Lãnh còn được xuất sang thị trường Nhật Bản khó tính. Cũng trong đợt cuối tháng 10/2015 vừa qua, hai công ty Yasaka (Bình Dương) và Good Life (TP.HCM) đã xuất được các lô xoài xuất khẩu có giá giao cho đơn vị phân phối tại Nhật là 7,5-8 USD/kg. Mức giá này là khá cao bởi xoài Thái Lan bán sang Nhật chỉ 5 USD/kg.
Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT cho biết, một công ty khác là Hoàng Phát Fruit cũng đã lên kế hoạch xuất khẩu xoài sang Nhật. Sáu lô hàng sang Nhật với tổng sản lượng 64 tấn đã được sang Nhật bằng đường biển và hai lô bằng đường hàng không.
Trần Nam
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang