Hội chợ Làng nghề Việt Nam: Kết nối sản phẩm, văn hóa, du lịch thành nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn
(VietQ.vn) - Từ ngày 8 đến 12/10/2026, tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra đồng thời. Đây là chuỗi sự kiện kết nối sản phẩm, văn hóa, du lịch thành nguồn lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn.
Trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí ngày 30/9/2026, ông Nguyễn Minh Tiến- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Ông Nguyễn Minh Tiến- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại sự kiện
Gần 100 gian hàng, sản phẩm từ 18 tỉnh, thành phố
Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chuỗi sự kiện hướng tới kết nối những giá trị truyền thống với thị trường hiện đại, đưa làng nghề, sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn trở thành những nguồn lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
Chuỗi sự kiện được tổ chức trong cùng một không gian, có sự liên kết chặt chẽ, tạo nên một bức tranh tương đối toàn diện về khu vực kinh tế nông thôn: từ sản phẩm, nghề truyền thống, nghệ nhân đến điểm đến du lịch, văn hóa bản địa và các kênh thị trường mới.
Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026, mở cửa từ 8h30 đến 21h trong các ngày 8-12/10.
Hội chợ có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.
Điểm hấp dẫn của Hội chợ nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm. Từ mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, dệt thổ cẩm, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ đến chiếu cói Long Định, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp...
Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, kỹ thuật nghề và bàn tay của người thợ.
Cùng với sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Có thể kể đến: gạo tám Điện Biên, gạo sén cù Lào Cai, chè Thái Nguyên, bánh gai Yên Tử, thạch đen Cao Bằng, chả mực Hạ Long, thịt trâu gác bếp Điện Biên, nước mắm và hải sản Phan Thiết, hành tỏi Lý Sơn, trầm hương Quảng Nam, quế Trà Bồng, nem chua Thanh Hóa, xoài Cao Lãnh...
Một điểm mới đáng chú ý của Hội chợ năm nay là định hướng tăng cường chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại nông thôn.
Trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop. Đây là cơ hội để những cơ sở sản xuất vốn chủ yếu tiếp cận thị trường qua các kênh truyền thống thử nghiệm phương thức tiếp cận khách hàng rộng hơn.
Bên cạnh đó, sản phẩm tại Hội chợ được ứng dụng mã QR để khách tham quan có thể tra cứu nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp thông tin về chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn
Từ sản phẩm đến trải nghiệm du lịch
Nếu Hội chợ đưa sản phẩm đến gần thị trường thì Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn lại đưa du khách đến gần hơn với nơi sản phẩm được sinh ra.
Không gian “Ngôi nhà chung” được thiết kế theo đặc trưng ba miền. Miền Bắc gợi vẻ đẹp núi rừng Việt Bắc với nhà sàn, cối xay nước; miền Trung mang hình ảnh nón Huế, phố cổ Hội An; miền Nam tái hiện không gian miền Tây sông nước với kênh rạch, thuyền hoa và trái cây.
Hình ảnh, phim tư liệu, mô hình và sản phẩm đặc trưng được kết hợp nhằm tạo nên trải nghiệm trực quan. Đáng chú ý, không gian này ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường, qua đó lan tỏa thông điệp về du lịch xanh và phát triển bền vững.
Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu được giới thiệu như mô hình du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải ở Thái Nguyên; Ecohost Hải Hậu tại Ninh Bình; các mô hình du lịch làng nghề gắn với lụa đũi Nam Cao, Sinh Dược, làng mộc Kim Bồng; mô hình du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn; du lịch gắn với cây dược liệu hay du lịch dưới tán rừng.
Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.
Các chương trình biểu diễn như “Thanh âm dân gian Việt”, “Di sản diễn xướng miền Trung”, “Sắc màu sân khấu truyền thống Việt” giới thiệu quan họ, dân ca Bắc Bộ, hát xẩm, chèo, ca Huế, hò Huế, dân ca Nghệ An - Hà Tĩnh, âm nhạc Tây Nguyên, dân ca Nam Bộ, cải lương và đờn ca tài tử.
Cùng với đó là các hoạt động thao diễn nghề như làm gốm, tranh Đông Hồ, nặn tò he, làm sản phẩm từ lá, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa; trải nghiệm chế biến và thưởng thức những món ăn đặc trưng như trà, bánh chưng, bánh dân gian, cốm và các sản phẩm từ cốm.
Ngày 9/10, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam dự kiến có khoảng 150-200 đại biểu tham dự. Đây sẽ là không gian để các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, chủ thể du lịch nông nghiệp, nông thôn và các đối tác trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Khu trưng bày các sản phẩm tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026.
Tôn vinh những người giữ nghề và sáng tạo nghề
Một điểm nhấn khác của chuỗi sự kiện là Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”.
Đây là năm thứ sáu, Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, nhằm tôn vinh và khuyến khích sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng nghề và kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ với thị trường, du lịch và xuất khẩu.
Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả thuộc 5 nhóm: gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác.
Đáng chú ý, khoảng cách thế hệ trong những người sáng tạo sản phẩm thủ công cũng được thể hiện rõ: tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi đến từ Hải Phòng, trong nhóm thêu, dệt; tác giả nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi, đến từ Hà Nội, với sản phẩm tranh sơn dầu.
Hội đồng Giám khảo gồm 11 chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa. Cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng một số giải phụ.
Các sản phẩm đạt giải sẽ tiếp tục được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ, giúp những sáng tạo của nghệ nhân không dừng lại ở một cuộc thi mà tiếp tục tiếp cận công chúng và thị trường.
Lê Kim Liên












