Khánh Hòa 10 năm 'không phát hiện cán bộ nhận quà'

author 17:48 01/01/2016

Trong suốt 10 năm, Khánh Hòa không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vi phạm trong nhận, tặng quà.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2005 – 2015. Theo báo cáo, qua các đợt kiểm tra nội bộ và thanh tra, trên toàn tỉnh không phát hiện công chức vi phạm quy định về nhận, nộp lại quà tặng và vi phạm về quy định kê khai tài sản, thu nhập suốt 10 năm.

Trong 10 năm qua, UBND Khánh Hòa thực hiện 1.000 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 280 tỷ đồng và 670 hecta đất. Thanh tra cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm 33 vụ. Trong đó, 71 người tham nhũng bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Bắc – Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa nhìn nhận, công tác phòng chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp. Chế độ tiền lương, đãi ngộ của cán bộ công chức còn thấp; người tham nhũng ngày càng liều lĩnh và tinh vi.

"Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức trong phòng chống tham nhũng", Phó chủ tịch tỉnh nói.

Tham luận của UBND tỉnh kiến nghị ban hành quy định thí điểm thành lập cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng bằng cách trao quyền hạn điều tra, thanh tra các vụ việc, vụ án tham nhũng cho một số cơ quan có thẩm quyền, để kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với trường hợp sai phạm.

Theo VnExpress


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang