Khi đặc sản Hà Tĩnh ‘chạm’ người tiêu dùng Thủ đô

author 18:12 23/04/2026

(VietQ.vn) - Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng kênh phân phối thông qua kết hợp trưng bày trực tiếp và nền tảng số.

Chương trình diễn ra từ ngày 23 đến 26/4 tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức. Mục tiêu hướng tới là phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.

Tại sự kiện, nhiều đặc sản tiêu biểu của Hà Tĩnh đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội, góp phần khẳng định chất lượng, bản sắc và tiềm năng phát triển của hàng Việt trên thị trường trong nước.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 chính thức khai mạc với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, “Sức sống hàng Việt” số 5 cho thấy cách tiếp cận mới trong xúc tiến thương mại, kết hợp giữa yếu tố văn hóa, con người và công nghệ. Sự tham gia của NSND Lan Hương góp phần tạo sự gần gũi, tăng tính tương tác và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước.

Trong khuôn khổ chương trình, NSND Lan Hương tham gia phiên livestream từ 19h đến 22h ngày 24/4 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, nhung hươu Hiền Ngọc, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, bánh ram Anh Thu và mật ong Cường Nga. Đây là những sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho thế mạnh nông sản và OCOP của địa phương, đồng thời phản ánh sự đầu tư ngày càng bài bản về chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, chương trình được tổ chức với kỳ vọng đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và cả nước, qua đó khẳng định chất lượng, mẫu mã và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đến nay, Hà Tĩnh có 268 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao được giới thiệu tại sự kiện. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã để đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn. Các sản phẩm được phát triển gắn với vùng nguyên liệu đặc thù, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc địa phương, góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Cùng với đó, Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với xu hướng mới, từ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến phát triển thương mại điện tử. Địa phương đã tăng cường đào tạo, tập huấn, kết nối doanh nghiệp với các hệ thống phân phối lớn như Central Retail và các nền tảng số như TikTok Shop, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp cận hình thức livestream bán hàng. Những bước đi này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các mặt hàng tham gia tại chương trình đều đạt chứng chỉ OCOP.

Ở góc độ quản lý, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, nhiều phương thức xúc tiến thương mại đã được đổi mới theo hướng thuận tiện, hiện đại và phù hợp xu hướng tiêu dùng. Trong đó, việc kết hợp với người có ảnh hưởng để bán hàng trên nền tảng số đang cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Thời gian tới, các mô hình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng, gắn với nâng cao chất lượng tổ chức, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp chủ động tham gia. Qua đó, không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao vị thế của hàng Việt trên thị trường trong nước.

Thanh Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang