Kinh nghiệm du lịch Tây Ninh cho chuyến hành hương đầu năm mới

author 21:46 13/02/2024

(VietQ.vn) - Tây Ninh từ lâu đã được biết đến là một "miền đất thánh" thu hút du khách thập phương đến hành hương vào dịp đầu năm mới. Nơi đây nổi tiếng với 2 địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng là núi Bà Đen và Tòa Thánh Cao Đài.

Dưới đây là một số kinh nghiệm cho chuyến hành hương đầu năm mới dành cho những ai lần đầu đến với vùng đất này.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, thời điểm lý tưởng nhất để đến Tây Ninh là từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lúc này, thời tiết ôn hòa, ít mưa, thuận lợi cho việc di chuyển và tham quan, đặc biệt là chiêm bái các kiểng chùa. Tuy nhiên, đầu năm mới (khoảng tháng 1 - tháng 2) là thời điểm du lịch cao điểm tại Tây Ninh, do lượng du khách đổ về đây hành hương rất đông. Do vậy, bạn cần chuẩn bị tinh thần cho việc đông đúc và giá cả dịch vụ có thể cao hơn bình thường.

Dịp rằm tháng Giêng và rằm tháng 8 Âm lịch: Lễ hội Yến Diêu Trì Cung và Hội Xuân núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách du lịch Tây Ninh tham gia, tạo nên bầu không khí lễ hội đặc sắc.

Phương tiện di chuyển:

+, Từ TP. Hồ Chí Minh: bạn có thể di chuyển đến Tây Ninh bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách. Thời gian di chuyển tầm 2-3 tiếng. Giá vé xe khách tham khảo: từ 70.000 - 150.000 đồng/người (tùy từng thời điểm).

+, Từ các tỉnh thành khác: bạn có thể di chuyển đến Tây Ninh bằng xe khách, xe lửa hoặc máy bay (sân bay Tân Sơn Nhất) kết hợp với xe buýt hoặc taxi.

+, Thuê xe máy tại Tây Ninh: giá từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày, giúp bạn chủ động di chuyển nếu chọn hình thức du lịch Tây Ninh tự túc.

Quang Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang