Lật tẩy kỹ xảo tráo vàng giả lấy vàng thật của nhóm lừa đảo

authorLan Ninh 16:07 28/12/2016

(VietQ.vn) - Băng nhóm đã dùng thủ thuật lừa đảo, cắt rời hai đầu móc dây chuyền thật có dấu tiệm vàng rồi hàn vào dây chuyền giả rồi quay lại tìm cớ đổi sợi khác.

Thông tin đăng trên báo Dân Trí, ngày 28/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa bắt giữ được 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tiệm vàng gồm: Lê Văn Hậu (SN 1982); Nguyễn Bá Huyên (SN 1985); Đỗ Văn Tân (SN 1992); Phạm Văn Vinh (SN 1991) và Phạm Thị Nhung (SN 1987). Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt hai đối tượng bỏ trốn. Những đối tượng này đều thường trú tại tỉnh Hưng Yên lên thuê nhà nghỉ trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn để thực hiện hành vi phạm tội.

Kỹ xảo tráo vàng giả lấy vàng thật của nhóm lừa đảo bị lật tẩy

5 thanh niên làm giả vàng thật và tang vật. Ảnh: VNE

Theo Vnexpress, ngày 5/12, Hậu đưa tiền cho Lê Văn Hưởng đến tiệm vàng trên đường Trần Đăng Ninh (TP Lạng Sơn) mua một dây chuyền 10 chỉ có giá hơn 34 triệu đồng. Tân được giao nhiệm vụ làm giả vàng đã cắt rời 2 đầu móc dây chuyền thật, có dấu tiệm vàng rồi dùng đèn khò gắn vào dây chuyền giả đã chuẩn bị trước đó.

Nhung đem dây chuyền giả đến tiệm vàng đổi dây chuyền khác. Nhân viên cửa hàng kiểm tra thấy đầu móc có ký hiệu cửa hàng nên đã đổi vàng cho Nhung.

Hà Tĩnh: Phục kích bắt quả tang 9 đối tượng 'phê' ma túy(VietQ.vn) - Khi lực lượng chức năng đột kích vào nhà riêng của Nguyễn Trí Hòa thì phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm này sau đó nấu chảy các sợi dây chuyền đã bị cắt khóa đem về Hải Dương tiêu thụ. Những sợi nguyên vẹn chúng đem bán tại các tiệm vàng khác mua ma túy sử dụng.

Ngày 25/12, nhà chức trách bắt 5 nghi phạm, 2 kẻ đã bỏ trốn. Nhóm người này khai lên Lạng Sơn thuê nhà nghỉ ở từ đầu tháng 12, đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang