5.000 gói mì chính không rõ nguồn gốc được 'tuồn' qua biên giới

author 17:29 11/01/2016

(VietQ.vn) - Mới đây, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào, thu giữ 5.000 gói mì chính không rõ nguồn gốc, trọng lượng 2,5 tấn.

Ngày 10/1, Đại úy Đặng Văn Đức - Đội phó Đội cảnh sát phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Lực lượng phòng chống buôn lậu vừa bắt giữ xe ô tô tải, mang biển kiểm soát Lào, thu giữ 5.000 gói mì chính nhập lậu không rõ nguồn gốc, có trọng lượng 2,5 tấn.

Vào lúc 20h ngày 9/1 tại địa bàn thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) PC46 đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát Lào (U2 – 5699) do Lê Tiến Trương, 28 tuổi ở Khối 5, thị trấn Tây Sơn điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

5.000 gói mì chính không rõ nguồn gốc, có trọng lượng 2,5 tấn

5.000 gói mì chính không rõ nguồn gốc, có trọng lượng 2,5 tấn. Ảnh: Công an Nhân dân

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe chở 50 bao tải bên trong chứa 5.000 gói mì chính, có trọng lượng 2,5 tấn. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng nói trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe và toàn bộ số hàng nói trên để tiến hành điều tra làm rõ.

Theo lái xe Lê Tiến Trương, số hàng trên Trương chở thuê cho một chủ hàng ở thị trấn Tây Sơn với số tiền 1,2 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ, theo Công an Nhân dân.

Trước đó, chiều 30/9 đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Quận Bình Tân phối hợp cùng Công an Phường (CAP) Tân Tạo A (TP.HCM) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại địa chỉ số 1088 Quốc lộ 1A, thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM). 

Số lượng lớn bao mì chính nhập lậu đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ

Số lượng lớn bao mì chính nhập lậu đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Ảnh: An ninh Thủ đô

Tại đây CAP phát hiện số lượng lớn bao mì chính nghi có xuất xứ từ Trung Quốc. Trên bao bì có ghi tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. CAP còn xác định kho chứa hàng nói trên không có bảng hiệu, có dấu hiệu kinh doanh trái phép và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Người có mặt tại kho hàng là anh Nông Tùng L (SN 1984, trú tỉnh Lạng Sơn là người đại diện cho bà Phương) trình bày, lượng mì chính trong kho là do công ty nhập về từ Trung Quốc, gồm 3.820 bao, đã được khai báo Hải quan. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn cho công ty lấy hàng về tự bảo quản để chờ kết quả giám định sau đó mới tiến hành các thủ tục thông quan, An ninh Thủ đô đưa tin.

Hồng Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang