Bán hàng lậu qua facebook, chủ tài khoản bị cơ quan chức năng xử lý

author 13:37 05/04/2021

(VietQ.vn) - Tài khoản facebook “Thu Tra” đang kinh doanh bán hàng qua mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu bị "sờ gáy".

Lúc 9 giờ 15 phút ngày 31/3/2021, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh bán hàng qua mạng xã hội với tên tài khoản facebook “Thu Tra” có địa chỉ tại hẻm 90, đường Trần Cao Vân, Tổ 1, Khối phố Xuân Lâm, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 Lô hàng bị tạm giữ. 

Tại thời điểm kiểm tra, Đội đã phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều sản phẩm hàng hoá cụ thể: Hàng do nước ngoài sản xuất gồm 14 cái máy xay thịt các loại, 07 cái máy xay tỏi hành, 20 cái hũ thủy tinh các loại, 14 cái đèn xông tinh dầu các loại, 09 cái máy đánh trứng, 10 cái giá đỡ điện thoại, 04 bộ bình trà thủy tinh, 03 cái quạt tích điện, 04 cái gối matxa, 10 cái bếp nướng điện, 20 cái nồi hấp 2 tầng, 05 cái máy uốn tóc, 08 cái máy bắt muỗi, 10 cái kéo kim loại, 90 bàn chải đánh răng, 65 cái bình đựng nước các loại, 08 cái bộ bào rau củ, 28 thùng giấy ăn, 10 cái kệ kim loại; Hàng do Việt Nam sản xuất gồm 09 cái bàn nhựa: 09 cái, 24 cái màn chụp tự bung, 06 cái chiếu tre. Tổng trị giá số hàng hoá nêu trên là 19.560.000 đồng.

Làm việc Đoàn, bà Trà chủ tài khoản facebook nêu trên đã khai nhận toàn bộ số hàng hoá trên được mua trên thị trường về đăng bán trên tài khoản facebook cá nhân và chưa cung cấp được hoá đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường Ninh Bình vừa phối hợp với Công an tỉnh này bắt quả tang một cơ sở chuyên livestream bán hàng gia dụng, thực phẩm, quần áo, đồng hồ... trên Facebook lớn nhất từ trước tới nay với số lượng đơn chốt mỗi ngày lên tới cả 1.000 đơn hàng. Và rất nhiều vụ việc đình đám khác cũng đã bị phát hiện,

Trao đổi về tình trạng trên, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng với đó, các dịch vụ đi kèm thương mại điện tử (TMĐT) rất phát triển, nên kho hàng có thể nằm bất kể ở đâu. Thêm vào đó, các dịch vụ hậu cần chuyển phát, thanh toán rất hiện đại, nên hàng hóa được luân chuyển, vận chuyển trong nội địa rất nhanh. Điều này khiến công tác chống gian lận thương mại, buôn lậu, đặc biệt hàng giả trên mạng lại càng khó khăn.

Dự báo, năm 2021, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên môi trường Internet còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cho nên, Tổng cục Quản lý thị trường xác định rằng phải có kế hoạch chuyên nghiệp, bài bản hơn. Hiện, lực lượng quản lý thị trường đã kiến nghị, tham mưu các đơn vị trong Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 52/2013/NĐ-CP về TMĐT. Nghị định thay thế sẽ đặt ra những cách thức quản lý mới.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2 - 3 năm tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát trên môi trường TMĐT; lập kế hoạch chuyên nghiệp, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Quyết tâm phanh phui nhiều vụ việc, đường dây, ổ nhóm để tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng trên mạng.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang