Phát hiện đường dây bán buôn mỹ phẩm giả quy mô lớn

author 09:47 13/03/2015

(VietQ.vn) - Gần đây, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn mỹ phẩm giả xuất xứ Trung Quốc nhưng cộp mác hàng Việt, gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Sự kiện: Mỹ phẩm kém chất lượng

Theo tin tức đã đưa trên báo Hải Quan vào ngày 12/3/2015, đại diện Đội Cơ động chống hàng giả ( Đội Quản lý thị trường số 14)- Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm giả mạo.

Mỹ phẩm giả có xuất xứ Trung Quốc nhưng lại ghi nhãn mác Việt Nam là tin tức được nhiều người quan tâm

Mỹ phẩm giả có xuất xứ Trung Quốc nhưng lại ghi nhãn mác Việt Nam là tin tức được nhiều người quan tâm. Ảnh Báo Hải Quan

Theo đó, ngày 11-3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm tại Trung tâm phân phối bán buôn dược, mỹ phẩm HAPULICO (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 14 tạm giữ gần 10.000 sản phẩm mỹ phẩm “Gội là đen TIGI” giả mạo. Theo điều tra ban đầu toàn bộ số hàng hoá mỹ phẩm “Gội là đen TIGI” giả mạo trên đều được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại ghi tên, địa chỉ của thương nhân tại Việt Nam (Công ty TNHH SX TM Tín Quang, địa chỉ: 23 đường 41, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh).

Theo đại diện Đội QLTT số 14: Do là mặt hàng mỹ phẩm cho nên đối với sản phẩm giả mạo chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người. Việc kiểm tra trên đã ngăn chặn trực tiếp việc bán buôn, phân phối đầu luồng và chủ động đảm bảo người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

Liên quan đến sự việc mỹ phẩm giả, báo VnExpress cho hay, ngày 3/2/2015, Công an tỉnh Quảng Ninh  đã ra lệnh bắt khẩn cấp Zhong Dao Pinh (tức Trung Đạo Bình, 42 tuổi, trú tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) để điều tra hành vi buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm giả được người nước ngoài mở xưởng sản xuất tại Việt Nam. Ảnh VnExpress

Hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm giả được người nước ngoài mở xưởng sản xuất tại Việt Nam. Ảnh VnExpress  

Công an đã kiểm tra kho do Zhong Dao Pinh thuê tại thành phố Móng Cái, phát hiện hơn 31.000 chai mỹ phẩm gắn nhãn mác một số thương hiệu nước ngoài, 200 kg nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, 40kg tem chống hàng giả và 200 kg giấy giới thiệu sản phẩm, tất cả có dấu hiệu giả mạo.

Cảnh sát cho hay Zhong Dao Pinh khai toàn bộ số hàng trên mua và đặt làm giả tại Trung Quốc. Với hàng giả là thành phẩm, bà ta dán tem giả của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Còn mỹ phẩm dưới dạng nguyên liệu, Zhong Dao Pinh trực tiếp sản xuất thành kem dưỡng da, đóng gói thành sản phẩm mang thương hiệu Day Frost rồi dán tem giả. Nghi can khai từ tháng 11/2014 đã bán được khoảng 40 triệu đồng tiền hàng.

 Kim Trang (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang