Mỹ thu hồi chất tạo ngọt của NuNaturals vì dán nhãn sai, cảnh báo nguy cơ dị ứng
(VietQ.vn) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa nâng mức cảnh báo đối với vụ thu hồi tự nguyện của Công ty NuNaturals sau khi phát hiện tình trạng dán nhãn sai giữa hai loại chất tạo ngọt Organic Monk Fruit và Stevia.
Thu hồi hơn 12.000 gói bánh quy Favorite Day Bakery tại Mỹ do nguy cơ lẫn tạp chất
Thu hồi gần 30 tấn bơ do nguy cơ dị ứng
Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Fresenius Kabi Việt Nam
Thu hồi sản phẩm gel sát khuẩn vi phạm loạt quy định, chứa chất không như công bố
Theo đó, một số chai gắn nhãn Stevia thực tế chứa sản phẩm Monk Fruit và ngược lại. FDA đã xếp vụ việc vào mức thu hồi loại II, mức cảnh báo cao thứ hai, áp dụng cho các sản phẩm có thể gây ra hậu quả bất lợi tạm thời hoặc có thể hồi phục về sức khỏe, với khả năng xảy ra biến chứng nghiêm trọng ở mức thấp.
Ảnh minh họa
Nguy cơ lớn nhất đến từ việc người dị ứng với cỏ phấn hương (ragweed) và các loài thực vật liên quan có thể nhạy cảm với stevia. Dù dị ứng với monk fruit được cho là hiếm gặp, song vẫn có khả năng xảy ra. Các phản ứng có thể dao động từ kích ứng nhẹ đến phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, gây khó thở.
Theo NuNaturals, có 78 chai Monk Fruit và 78 chai Stevia nằm trong diện thu hồi, cùng số lô 25104S. Chai Monk Fruit có mã UPC 7 39223 00187, trong khi Stevia có mã UPC 7 39223 00204 0. Hiện chưa công bố cụ thể địa điểm phân phối các sản phẩm bị lỗi.
Vụ việc này nối dài chuỗi các sự cố dán nhãn sai tại Mỹ thời gian gần đây. Cuối tháng 7, một số lon đồ uống có cồn High Noon Vodka Seltzer bị dán nhãn nhầm thành nước tăng lực không cồn Celsius Astro Vibe, khiến người dùng có nguy cơ uống phải rượu ngoài ý muốn. Trước đó, ngày 14/7, công ty Bunge North America cũng tự nguyện thu hồi 1.800 thùng bơ trộn NH European Style Butter Blend vì không ghi rõ sữa là thành phần gây dị ứng, với tổng khối lượng hơn 64.000 pound (gần 30 tấn) phân phối khắp Mỹ và một trung tâm ở Cộng hòa Dominica.
Hiện chưa ghi nhận trường hợp phản ứng bất lợi nào liên quan đến các vụ việc trên, song FDA khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng.
Duy Trinh (theo The Independent)









