Mỹ thu hồi nôi điện trẻ em Vevor do nguy cơ gây ngạt thở, vi phạm tiêu chuẩn an toàn bắt buộc
(VietQ.vn) - Hơn 1.000 sản phẩm nôi điện trẻ em hiệu Vevor do Công ty Sanven Technology sản xuất đang bị thu hồi khẩn cấp tại Mỹ vì nguy cơ gây ngạt thở nghiêm trọng, do thiết kế độ nghiêng vượt mức cho phép và vi phạm tiêu chuẩn an toàn dành cho sản phẩm ngủ của trẻ sơ sinh.
Mỹ thu hồi hơn 1,8 tấn bánh chiên nhân gà và bò của Brazilian Taste do dán nhãn sai
Hà Nội đình chỉ, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm ghi nhãn sai lệch
Mỹ thu hồi toàn quốc hơn 3.000 chai thuốc giảm đau Tylenol do lỗi bao bì
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã thông báo thu hồi khoảng 1.020 chiếc nôi điện trẻ em mang thương hiệu Vevor do Công ty Sanven Technology (Trung Quốc) sản xuất và phân phối tại Mỹ. Các mẫu nôi bị thu hồi được quảng bá là “nôi điện đa năng cho trẻ sơ sinh” nhưng có góc nghiêng lớn hơn 10 độ, vi phạm tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với sản phẩm ngủ cho trẻ và lệnh cấm toàn quốc đối với các sản phẩm có bề mặt nghiêng dành cho trẻ sơ sinh theo Đạo luật Safe Sleep for Babies Act.
Sản bị thu hồi do nguy cơ gây ngạt thở cho trẻ. Ảnh: CPSC
CPSC cảnh báo việc cho trẻ sơ sinh ngủ trên bề mặt nghiêng có thể gây nguy cơ ngạt thở, đặc biệt khi đầu của trẻ gập về phía ngực hoặc bị trượt ra khỏi vị trí an toàn. Dù chưa ghi nhận trường hợp thương tích, song nguy cơ tiềm ẩn được đánh giá là nghiêm trọng và có thể dẫn tới tử vong.
Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm ba mẫu nôi điện trẻ em Vevor Baby Swings có mã: BB501K (trắng/xám, chân đế trắng), BB702A (trắng/xám, chân đế xám) và BB005K (đen/xám, chân đế đen). Tất cả đều có nhãn “VEVOR” trên phần khung đế và dán nhãn “Multi-Function Electric Swing” ở mặt dưới hoặc sau sản phẩm. CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay các mẫu trên và liên hệ Sanven Technology để được hoàn tiền. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện sau khi công ty xác nhận bằng chứng tiêu hủy.
Các mẫu ghế Vevor được bán trực tuyến trên Amazon.com và Vevor.com từ tháng 1 đến tháng 8/2025, với giá 65–80 USD/chiếc, đều sản xuất tại Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi vì nguy cơ ngạt thở. Trước đó, nhiều thương hiệu như Fisher-Price, Kids2 hay Graco từng thu hồi hàng trăm nghìn sản phẩm ghế rung, nôi điện vì thiết kế không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Theo thống kê của CPSC, mỗi năm tại Mỹ có hàng chục trẻ sơ sinh tử vong do ngủ trên bề mặt nghiêng, trong khi Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo trẻ chỉ nên ngủ trên bề mặt phẳng, cứng, không có độ nghiêng và không kèm vật dụng như chăn, gối, thú nhồi bông. Từ năm 2022, Đạo luật Safe Sleep for Babies Act chính thức có hiệu lực, cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngủ nghiêng cho trẻ sơ sinh, tuy nhiên một số sản phẩm vẫn được rao bán trực tuyến dưới tên “nôi thông minh” hoặc “ghế đưa đa năng”, khiến người tiêu dùng dễ hiểu lầm.
Dù vụ việc thu hồi diễn ra tại Mỹ, một số hàng hóa có thể được nhập về Việt Nam theo đường xách tay, không kiểm định an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy chuẩn Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên tìm hiểu kỹ về góc nghiêng, khả năng cố định đầu, chất liệu và chứng nhận an toàn trước khi sử dụng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Ngoài ra, không nên để trẻ ngủ lâu trên ghế đưa, nôi rung hoặc xe đẩy vì nguy cơ ngạt thở có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu trẻ rơi vào tư thế cúi đầu hoặc bị che mũi, miệng.
Duy Trinh









