Nghệ An: Bắt xe chở pháo lậu trên đường đi tiêu thụ

author 20:22 19/12/2016

(VietQ.vn) - Mới đây, Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện và tịch thu lượng lớn pháo lậu trên xe khách đang mang đi tiêu thụ.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cục đã phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Nghệ An bắt quả tang xe khách chở gần 100 kg pháo lậu khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A.

 Cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu 100kg pháo lậu

Cụ thể, vào khoảng gần 14h, ngày 18/12, trên Quốc lộ 1A đoạn Km 430, thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra xe khách 34B 01384.

Thời điểm kiểm tra, Lực lượng CSGT phát hiện 3 thùng xốp màu trắng bên trong có các loại pháo nổ gồm 1142 quả pháo nổ, 24 bánh pháo nổ loại 36 quả. Tổng trọng lượng gần 100 kg.

Được biết, xe khách vi phạm do lái xe Đàm Văn Khang (sinh năm 1977, trú tại khu 2, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban chỉ huy CSGT đội 5.1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng CSGT của Cục CSGT lên phương án bố trí, triển khai các vị trí chốt chặn và bố trí lực lượng bám theo xe khách trên từ đầu địa phận tỉnh Nghệ An. Khi đến km 430 QL1A thì dừng xe kiểm tra và phát hiện vụ việc trên.

Lực lượng CSGT (Cục CSGT, Bộ Công an) và trạm 5.1 đang hoàn tất hồ sơ ban đầu bàn giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 13/12, tại quốc lộ 12A đoạn qua thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), CSGT Quảng Bình dừng kiểm tra hành chính chiếc ôtô 4 chỗ biển kiểm soát Quảng Bình.

Cơ quan chức năng  phát hiện ở cốp xe nhiều bao tải xanh, bên trong chứa 96 hộp pháo có khối lượng 130 kg.

Trên xe có 3 người đàn ông quê ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, tuổi từ 29 đến 36. Những người này khai mua số pháo trên của một người tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) nhằm chuyển ra Hà Tĩnh kiếm lời.

Vào dịp cuối năm, Cục CSGT (Bộ Công an) thực hiện kế hoạch 5179/KH – C67 về đợt cao điểm nhằm đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội tết Dương lịch 2017 và tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Đức Mậu (T/h)   

Tự ý đốt pháo sẽ bị phạt thế nào?(VietQ.vn) - Hành vi tự ý đốt pháo là hành vi vi phạm pháp luật có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang