Chỉ trong một ngày, 1 người chết và 7 người nhập viện vì ngộ độc ở Yên Bái

author 10:40 09/07/2016

(VietQ.vn) - Chỉ trong vòng hơn một ngày, tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra liên tiếp 2 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1 người chết, 7 người phải đi cấp cứu.

Trao đổi với Zing News vào ngày 8/7, bà Lê Thị Hồng Vân, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đang tìm hiểu nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm làm 1 người chết và 4 người cấp cứu xảy ra tại huyện Văn Yên.

Theo thông tin ban đầu, một ngày trước vào ngày 7/7, gia đình ông Nông Văn Thượng (59 tuổi, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái) đun nước cây rừng để uống. Sau đó, 4 người trong gia đình ông Thượng và một thanh niên ở gần nhà có biểu hiệu bị ngộ độc.

Gia đình ông Thượng nhập viện vì ngộ độc thực phẩm tập thể do ăn lá cây có chứa độc tố

Gia đình ông Thượng nhập viện vì ngộ độc thực phẩm tập thể do ăn lá cây có chứa độc tố. Ảnh Zing News

Được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Thượng không qua khỏi. Sức khỏe của 4 người còn lại đã dần ổn định. Riêng hàng xóm của ông Thượng đã xuất viện. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định gia đình ông Thượng hái lá rừng rồi phơi khô để pha nước uống.

“Chất độc tự nhiên từ lá cây đã khiến những người uống nước bị ngộ độc”, bà Lê Thị Hồng Vân nói. Cùng ngày, đại diện UBND xã Đông Cuông cho biết, chính quyền và nhân dân đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị ngộ độc tử  vong.

Đáng chú ý, cũng trong thời gian này, theo thông tin từ Trung tâm Y tế Văn Yên, vào lúc 3h30 sáng 8/7 đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn sau khi ăn nấm. Đó là chị Bàn Thị Ton, 49 tuổi và hai con là Bàn Tòn Say 21 tuổi và Bàn Thị Chày 15 tuổi ở thôn Khe Lép xã Xuân Tầm.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 7/7, ba mẹ con chị Ton hái nấm ở cạnh chuồng trâu trên lán trại để nấu ăn. Sau ăn 30 phút thì cả 3 người đều xuất hiện triệu chứng ngộ độc thức ăn như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi.

Ba mẹ con chị Ton được gia đình đưa đi sơ cứu tại phòng khám đa khoa Phong Dụ Hạ và chuyển xuống cấp cứu tại Trung tâm Y tế Văn Yên kịp thời. Được sự điều trị tích cực của Trung tâm y tế Văn Yên, hiện nay các bệnh nhân bị ngộc độc đang dần hồi phục sức khoẻ.

Đã có không ít vụ ngộ độc thực phẩm chết người xảy ra do ăn lá rừng, nấm dại

Đã có không ít vụ ngộ độc thực phẩm chết người xảy ra do ăn lá rừng, nấm dại. Ảnh minh hoạ

Như vậy chỉ trong vòng hơn một ngày, tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra liên tiếp 2 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1 người chết, 7 người bị đưa đi cấp cứu. Trước đó, như báo VOV đã nhiều lần phản ánh, hiện nay người dân vùng cao thường có thói quen sử dụng các loại cây, rau và nấm mọc tự nhiên để làm đồ ăn uống, nguy cơ ngộ độc là rất cao.

Thực trạng này đòi hỏi các ngành chức năng và các địa phương từ cấp huyện huyện, cấp xã đến các thôn bản cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là ở các thôn, bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hạn chế tối đa những sự việc đáng tiếc xảy ra do ngộ độc thực phẩm.

 

Đẳng cấp thú cưng của đại gia Việt: Từ 'tiểu long hà' đến 'chúa sơn lâm'(VietQ.vn) - Nhiều đại gia chơi ngông không tiếc tiền mua thú cưng để thể hiện đẳng cấp, từ tép chục triệu, cá hải tượng, siêu khuyển Alaska đến hổ trắng quý hiếm.

Nguyễn Yên (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang