Nhầm du khách là khủng bố, lính Ai Cập giết hại 12 người vô tội

author 15:25 14/09/2015

(VietQ.vn) - Lực lượng an ninh Ai Cập bắn nhầm vào đoàn xe du lịch làm 12 người chết trong lúc truy đuổi phiến quân khủng bố ở khu vực sa mạc phía tây nước này.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, chiến dịch "truy đuổi phần tử phản loạn có liên quan đến khủng bố IS" của cảnh sát và quân đội Ai Cập triển khai hôm qua 13/9 ở Wahat, vùng Sa mạc phía Tây, đã tấn công "nhầm" 4 xe tải nhỏ chở khách du lịch Mexico, AFP dẫn thông báo Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết.

Tình hình an ninh ở Ai Cập đang trong tình trạng báo động cao vì các nhóm phiến quân được khủng bố IS ‘chống lưng’ tăng cường hoạt động

Tình hình an ninh ở Ai Cập đang trong tình trạng báo động cao vì các nhóm phiến quân được khủng bố IS ‘chống lưng’ tăng cường hoạt động

"Vụ việc làm 12 người Mexico và Ai Cập thiệt mạng, 10 người bị thương", theo thông báo. "Khu vực họ tham quan là nơi khách du lịch nước ngoài bị hạn chế". Bộ Ngoại giao Mexico cho biết có ít nhất 2 du khách nước này thiệt mạng và 5 công dân bị thương hiện đang được điều trị ở một bệnh viện tại Cairo.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên án vụ tấn công, yêu cầu phía Ai Cập điều tra làm rõ. Bộ Nội vụ Ai Cập không nêu rõ nhóm du khách bị tấn công bằng vũ khí tự động hay oanh tạc từ trên không. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ vì sao đoàn xe gồm 4 chiếc của khách du lịch lại được phép vào khu vực cấm.

Được biết, thời gian gần đây, Ai Cập đang phải chiến đấu với lực lượng nổi dậy kể từ khi quân đội nước này lật đổ chính quyền tổng thống Mohamed Mursi vào giữa năm 2013 sau một cuộc biểu tình rầm rộ chống lại việc cầm quyền của ông.

Ai Cập đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt nhánh của Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) trên bán đảo Sinai

Ai Cập đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt nhánh của Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) trên bán đảo Sinai

Phe nổi dậy - có liên kết với các băng nhóm của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Ai Cập - đã giết hại hàng trăm binh lính và cảnh sát và bắt đầu nhắm vào người phương Tây.

Ngày 13/9, khủng bố IS thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ai Cập tại vùng sa mạc phía tây, nhóm cực đoan đã tràn vào khắp bán đảo Sinai, và thường tấn công vào thủ đô Cairo cùng các thành phố khác, báo Thanh Niên đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang