Nhân viên y tế TP.HCM có muôn kiểu ‘đục khoét’ tham nhũng ngân quỹ

author 06:53 23/12/2015

(VietQ.vn) - Trong thời gian vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức thanh tra 18 đơn vị y tế, chuyển đổi vị trí công tác của gần 2.700 vị trí cán bộ, viên chức y tế nhằm ngăn ngừa nạn tham nhũng.

TS BS Bùi Minh Trạng – Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã cho biết thông tin nói trên, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng vào chiều ngày 22/12 ở TP.HCM.

Chánh thanh tra Bùi Minh Trạng cho biết, trong thời gian vừa qua, Thanh tra Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra 18 đơn vị trực thuộc, phát hiện ra nhiều sai phạm với nhiều hình thức khác nhau. Sở Y tế cũng đã thực hiện việc chuyển đổi công tác của gần 2.700 cán bộ, viên chức y tế nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Nhiều vụ tham ô, gây thất thoát cho tài sản của Nhà nước lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng cũng đã bị phát hiện kịp thời. Cá biệt, có đơn vị y tế gây thất thoát cho tài sản của Nhà nước lên đến hàng tỷ đồng.

Thất thoát cao nhất phải kể đến Bệnh viện Bình Dân, với tổng số tiền lên đến gần 2,8 tỷ đồng, trong đó thất thu tiền từ việc liên doanh liên kết của bệnh viện là hơn 253 triệu đồng, chi sai thu nhập từ hoạt động dịch vụ cho 5 cá nhân ở bệnh viện này lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Cũng theo Chánh thanh tra Bùi Minh Trạng, hiện Sở Y tế đã ra quyết định thu hồi, yêu cầu bệnh viện phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền này.

  Các bác sĩ ở TP.HCM khám bệnh cho bệnh nhân - ảnh có tính minh họa. 

Nhiều đơn vị trực thuộc cũng đã tự kiểm tra, phát hiện ra nhiều trường hợp có tham ô, tham nhũng. Ví dụ, bệnh viện Nhi Đồng 1 phát hiện 2 cá nhân có dấu hiệu tham nhũng với tổng số tiền lên đến 296 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan CSĐT – Công an Q.10, TP.HCM tiếp tục điều tra.

Một dược sĩ ăn cắp thuốc với tổng giá trị tiền lên đến hơn 24 triệu đồng, đã bị Tòa án nhân dân Q.10 kết án 2 năm 6 tháng tù giam.

Một cán bộ thuộc Bệnh viện nhân dân 115 bị phát hiện tham ô tiền viện phí lên đến hơn 179 triệu đồng.

Mặc dù vậy, TS BS Bùi Minh Trạng vẫn cho rằng, một số đơn vị vẫn chưa thực hiện tốt thông tin, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong đơn vị mình. Ngoài ra, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong ngành y tế vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế.

Trong thời gian sắp tới, ngoài việc nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, ngành sẽ còn kiểm tra việc thực hiện nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, xây dựng ngành y tế trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – PGS TS Nguyễn Tấn Bỉnh tham dự hội nghị đã yêu cầu, các đơn vị y tế trực thuộc ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng theo từng quí, từng năm cho đơn vị của mình, nhằm kịp thời ngăn chặn và phát hiện, xử lý tham nhũng ngay trong chính đơn vị của mình.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang