Nhật Bản ban hành tiêu chuẩn kiểm soát hóa chất vĩnh cửu trong nước máy

author 06:49 01/01/2025

(VietQ.vn) - Nhằm bảo đảm chất lượng nước máy sinh hoạt, chính phủ Nhật Bản đã ban hành tiêu chuẩn mới tăng cường sự quản lý và kiểm tra mức độ hóa chất vĩnh cửu (PFAS) có trong nước.

Cụ thể, trong phiên họp mới nhất, Bộ Môi trường Nhật Bản đã nhất trí áp dụng giá trị là 50 nanogram trên một lít, hoặc 50 phần nghìn tỷ đối với PFOS và PFOA nếu phát hiện trong nguồn nước máy có tồn tại hóa chất. Được biết, đây là các thành phần có trong PFAS, còn được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" trong bản tiêu chuẩn chất lượng nước mới nhất của quốc gia này, giá trị này được thiết lập tạm thời vào năm 2020.

Nếu được chấp thuận, giá trị này sẽ chính thức được thêm vào danh sách tiêu chuẩn chất lượng nước của Nhật Bản trong Đạo luật cung cấp nước, đạo luật này quy định 51 chất khác có trong nước máy.

Bản tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành. Theo đó, các nhà máy cung cấp nước cũng như chính quyền tại địa phương cần thực hiện kiểm tra chất lượng nước ba tháng một lần dựa trên tiêu chí đã đề ra trong bản tiêu chí, nếu nước ở khu vực đó không đạt tiêu chuẩn cần có biện pháp khắc phục để đảm bảo mức độ vệ sinh nước quay về mức an toàn cho người dân sử dụng.

Nhật Bản ban hành tiêu chuẩn kiểm soát hóa chất vĩnh cửu trong nước máy

Ngoài ra, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đề nghị các nhà cung cấp nước có quy mô nhỏ hay địa phương ở vùng sâu tiến hành thử nghiệm sáu tháng hoặc một năm một lần, nếu mức PFAS trong nước duy trì ở mức một phần năm tiêu chuẩn hoặc thấp hơn, hoặc lên đến 10 nanogram trên một lít. Phụ thuộc vào hoàn cảnh và tình hình của khu vực đó, chính phủ nước này cũng sẽ đề xuất biện pháp hỗ trợ, bao gồm: chi phí xét nghiệm, bao gồm cả giá thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo khu vực đó duy trì được sự quản lý và kiểm tra chất lượng nước luôn ở mức ổn định.

Bộ Môi trường Nhật Bản vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến đánh giá, góp ý từ nhiều bên liên quan để hoàn thiện tiêu chuẩn này, dự kiến sẽ công bố bản chuẩn chính thức và áp dụng thực tiễn vào tháng 4 năm 2026.

Tính đến 30 tháng 9 năm 2024, đã có 1.745 nhà cung cấp nước tại Nhật Bản tiến hành thử nghiệm PFAS trong nước máy và kết quả không phát hiện thấy ô nhiễm, như vậy, có thể thấy, 98,2% dân số Nhật Bản nhận được dịch vụ cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn đối với sức khỏe. Tuy vậy, chính phủ nước này vẫn lo ngại, PFAS có thể xuất hiện trong nguồn nước máy nếu không được tiến hành kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, việc ban hành tiêu chuẩn riêng đối với hóa chất này vẫn cần thiết.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, hóa chất PFAS là nguyên nhân gây ra một số bệnh như: hình thành các khối u ở gan, tinh hoàn, vú và tuyến tụy, hệ thần kinh, chức năng sinh sản ở người. Mặt khác, lượng PFAS quá mức quy định tồn tại trong nước sinh hoạt hàng ngày đều không an toàn cho người sử dụng.

 Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang