Nhiều học sinh bị ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ
(VietQ.vn) - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo lạ. Đặt ra tình trạng báo động về đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thu hút trẻ em.
Cần tránh ăn ‘kẹo lạ’ nguồn gốc không rõ ràng bán tràn lan
Khuyến cáo tình trạng trẻ dùng quá liều thuốc hạ sốt paracetamol gây ngộ độc
Liên tiếp ca ngộ độc do sử dụng than hoa để sưởi ấm chống rét
Bệnh nhân nữ ngộ độc, suy gan tủy sau khi sử dụng thuốc mua trên mạng
Người tiêu dùng cần lưu ý tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết
Vừa qua, tại Trường Trung học Cơ sở P.N.L, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xảy ra tình trạng học sinh bị mệt, đau đầu, chóng mặt, tê tay chân, ói, buồn nôn sau vài giờ ăn kẹo lạ. Cụ thể, 23 học sinh của Trường Trung học Cơ sở P.N.L đã ăn kẹo lạ. Vài giờ sau đó, các em đều có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Loại kẹo có màu sắc sặc sỡ, không rõ nguồn gốc và thông tin tiếng Việt là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với trẻ em. Ảnh minh họa
Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, hiện vẫn chưa xác định được tác nhân gây ngộ độc, chỉ nghi ngờ do ăn kẹo lạ. Công an thị xã Ninh Hòa đã lấy mẫu kẹo lạ niêm phong và tiến hành các bước điều tra sự việc.
Ông Châu Đình Hùng Sơn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa cho biết đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với 23 học sinh. Các trường học trên địa bàn thị xã thường xuyên phổ biến các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, các vấn đề về ngộ độc thực phẩm ở các tiết chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa.
Sau sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh và chờ kết quả của các cơ quan chuyên môn để đưa ra những văn bản, thông báo đến các trường học, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cũng đưa ra cảnh báo không nên cho trẻ ăn các loại kẹo lạ, kẹo không rõ nguồn gốc vì không chỉ có nguy cơ gây ngộ độc mà còn có thể chứa các chất gây nghiện, cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ. Khi trẻ mang các sản phẩm kẹo lạ về nhà, cha mẹ cần quan sát, không nên để trẻ ăn. Các chuyên gia Hồi sức tích cực-chống độc cũng đưa ra những khuyến cáo tương tự.
Theo đó, trẻ bị ngộ độc có thể xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, thậm chí sốt do nhiễm khuẩn, một số trường hợp có thể bị tiêu chảy, gây mất nước, mệt mỏi. Trường hợp trẻ ăn phải các loại kẹo lạ, xuất hiện dấu hiệu hưng phấn, kích thích, đau đầu hay buồn nôn, thầy cô giáo và bố mẹ cần đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế.
Trước đó đã có nhiều vụ học sinh ngộ độc do ăn kẹo lạ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chỉ riêng tháng 12 năm 2023 trên cả nước đã ghi nhận 26 trường hợp học sinh ngộ độc do ăn kẹo lạ. Trong đó có 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài; 15 học sinh Trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang bị ngộ độc, sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc mua từ bạn cùng lớp bán lại.
Vấn đề này đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán và yêu cầu sự chú ý cao từ phía cả gia đình và cộng đồng giáo dục, để bảo vệ sức khỏe và an toàn của thế hệ trẻ.
Duy Trinh (t/h)









