Cảnh báo nguy cơ sức khoẻ do nhiễm vi khuẩn Klebsiella oxytoca
Bộ NN&PTNT định hướng sắp xếp lại tổ chức bộ máy
65 năm và những bước phát triển của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Người sáng lập Giovanni tiết lộ lý do bỏ dàn xe xăng hạng sang, chuyển sang sở hữu tận 3 chiếc VinFast VF 9
Nhiễm trùng Klebsiella Pneumoniae là một trong những loại nhiễm trùng nguy hiểm, cần được điều trị nhanh chóng, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe người bệnh.
Chủng klebsiella pneumoniae là một loại trực khuẩn ngắn, gram âm và có nhiều hình thể, đôi khi có hình dạng của cầu khuẩn, đôi khi có hình dạng dài. Vi khuẩn này thường có vỏ, không sinh nha bào và không di động. Loại vi khuẩn klebsiella pneumoniae là thường gặp nhất, còn được gọi là phế trực khuẩn Friedlander với khả năng gây ra các loại bội nhiễm ở đường hô hấp. Đây cũng là mầm bệnh cơ hội, luôn trực chờ để tấn công khi hệ miễn dịch bắt đầu suy yếu.
Bộ trưởng Y tế Mexico David Kershenobich phát biểu tại buổi họp báo khẳng định rất khó xảy ra thêm ca nhiễm mới vì những đơn vị chức năng đã triển khai các biện pháp kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm vi khuẩn trên. Do đó, kể từ hôm 3/12 đến nay không ghi nhận thêm ca nhiễm Klebsiella oxytoca mới tại nước này.
Ông cũng cho biết trước khi tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát vi khuẩn Klebsiella oxytoca và vì lý do an ninh, Bộ Y tế Mexico sẽ có thêm 3 tuần để quan sát và xác nhận không ghi nhận thêm ca nhiễm mới vi khuẩn trên, đồng thời đưa ra khuyến cáo với cộng đồng quốc tế. Trong số trẻ nhiễm bệnh tử vong trên có 16 trẻ sinh non và 1 trường hợp 14 tuổi.
Theo người đứng đầu Bộ Y tế Mexico, vi khuẩn Klebsiella oxytoca có ở tất cả mọi người và chỉ phát bệnh ở những trẻ sơ sinh, sinh non, nhẹ cân, có hệ thống miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, sử dụng các thiết bị y tế xâm lấn như ống thông, máy thở, túi dịch truyền chất dinh dưỡng và ức chế miễn dịch.
Nhiễm trùng Klebsiella Pneumoniae là một trong những loại nhiễm trùng nguy hiểm.
Trước đó hôm 6/12, cơ quan y tế Mexico thông báo có 20 trường hợp nhiễm vi khuẩn Klebsiella oxytoca, trong đó có 13 ca tử vong và 7 bệnh nhi đang được chăm sóc y tế.
Trước sự việc trên, Ủy ban Phòng chống Rủi ro Y tế Mexico (Cofepris) đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe, ra lệnh đình chỉ sử dụng các giải pháp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, thiết bị truyền dịch do công ty Productos Hospitalarios sản xuất kể từ ngày 21/11 để các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cam kết sẽ yêu cầu điều tra rõ vụ việc và có biện pháp trừng phạt hành chính đối với công ty chịu trách nhiệm sau khi cuộc điều tra hoàn tất.
Nhiễm trùng vi khuẩn klebsiella pneumoniae thường liên quan đến nhiều bệnh lý như viêm phổi, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu, viêm đường tiết niệu, thậm chí là viêm màng não. Người có sức khỏe tốt thường ít khả năng bị nhiễm khuẩn này, nhưng nguy cơ tăng cao đối với những người có vấn đề về miễn dịch, sức khỏe yếu hoặc có vết thương nghiêm trọng. Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh liên tục thời gian dài và có các thiết bị hỗ trợ hô hấp hoặc ống thông tĩnh mạch cũng có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng klebsiella pneumoniae.
Do vi khuẩn K. pneumoniae có thể lây lan thông qua tiếp xúc giữa người và người, phương pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn nhiễm trùng là duy trì thói quen rửa tay đều đặn. Tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc vệ sinh tay sẽ đảm bảo rằng vi khuẩn không được truyền tải. Nên rửa tay: Trước khi chạm vào mắt, mũi hoặc miệng; Trước và sau khi chuẩn bị hoặc ăn thức ăn; Trước và sau khi thay băng vết thương; Sau khi thực hiện các hoạt động vệ sinh cá nhân; Sau khi ho hoặc hắt hơi. Việc duy trì thói quen rửa tay đều đặn trong các tình huống này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn K. pneumoniae và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Thanh Hiền (t/h)