Những nguy cơ cho sức khỏe khi sử dụng phải sơn nhà giả
(VietQ.vn) - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt một cửa hàng vi phạm kinh doanh sơn nhà giả mạo nhãn hiệu KOVA. Vậy sơn nhà giả có những thành phần nào và gây hại ra sao?
Cảnh báo: 70% sơn móng tay dạng gel có chất gây ung thư
8 định hướng và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Những mẫu xe ô tô Toyota cũ giá chỉ từ 450 triệu đáng mua nhất hiện nay
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang cho biết, mới đây Đội QLTT số 6 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên kiểm tra đội xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Cửa hàng gạch ốp lát Hùng Hiền do bà Mai Thị Hiền là chủ.
Quá trình kiểm tra phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 10 thùng sơn mang nhãn hiệu KOVA K871-GOLD loại 20 kg/thùng và 05 thùng sơn mang nhãn hiệu KOVA K109 loại 20 kg/thùng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Sơn KOVA đang được bảo hộ tại Việt Nam; bên ngoài nắp thùng sơn bị cong, vênh, rạn nứt, có màu không đồng đều và tem chống hàng giả bị nhăn, bong tróc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên và lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa gửi Công ty TNHH Sơn KOVA để xác nhận hàng thật - hàng giả.
Đội QLTT số 6 nhận được văn bản trả lời của Công ty TNHH Sơn KOVA về việc xác nhận hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Sơn KOVA. Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 6 đã mời bà Mai Thị Hiền đến để làm việc. Tại buổi làm việc, xác định toàn bộ hàng hóa do bà Mai Thị Hiền là chủ sở hữu đang bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Sơn KOVA của Công ty TNHH Sơn KOVA đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Ngay sau đó, Đội QLTT số 6 đã thiết lập hồ sơ trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định xử phạt đối với bà Mai Thị Hiền về hành vi vi phạm hành chính trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền phạt 27.500.000 đồng; đồng thời, tịch thu toàn bộ số hàng hóa đang bị tạm giữ nêu trên có trị giá 33.435.000 đồng để xử lý theo quy định pháp luật.
Sơn giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện tại Bắc Giang. Ảnh: Cục QLTT Bắc Giang
Nguy hại từ sơn nhà giả mạo nhãn hiệu
Sơn nhà chính là biện pháp tô điểm làm đẹp cho những ngôi nhà mới và giúp lột xác mang lại sức sống mới cho những ngôi nhà cũ. Ngành công nghiệp đô thị phát triển vượt bậc khiến cho nhu cầu sơn nhà tăng cao mạnh mẽ, kéo theo sự sôi động của ngành sơn về các chủng loại và sản phẩm. Thế nhưng khi ngành sơn phát triển mạnh mẽ cũng là lúc xảy ra nhiều hệ lụy khi một số cá nhân và đơn vị lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để trà trộn sơn hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng vào thị trường. Tuy nhiên không phải ai cũng biết về những hậu quả mà sơn "giả" gây ra.
Theo tổ chức y thế Thế Giới (WHO) sơn giả hay còn gọi là sơn cỏ có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người thì những người thường xuyên tiếp xúc với sơn trực tiếp sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và ung thư phổi cao hơn 20% so với những người bình thường.
Đặc biệt nhất phải kể đến là những người thợ sơn - những người hàng ngày thực hiện công việc và thường hít phải mùi sơn rất nhiều. Trong đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc tiếp xúc với sơn nhà đủ lâu còn gây ra những bệnh về sinh sản, nặng nhất có thể gây ra tình trạng vô sinh.
Trong đó, dung môi của sơn được hình thành từ benzen - một thành phần có khả năng hấp thụ khí oxi và tạo ra VOCs – một hợp chất hữu cơ bay hơi là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về đường hô hấp gây ra khó thở hay các bệnh về da và về mắt. Nếu hít phải chất này thòi gian dài còn gây ra hen xuyễn. Hoặc những ai đã mắc bệnh trước đó thì tình trạng bệnh càng trở nên nặng hơn. Trong thành phần của sơn, VOCs chỉ được cho phép với nồng độ <0,3%. Vì vậy loại sơn nào càng có nồng độ VOCs thấp thì chứng tỏ sơn đó càng an toàn.
Trên thực tế có rất nhiều khách hàng do không am hiểu nhiều về sơn hoặc tâm lý chủ quan và vội vàng khi mua sơn hoặc chọn bừa bãi đội thi công sơn nhà trọn gói không uy tín sử dụng sơn kém chất lượng để thi công nhưng lại lấy giá như của sơn thật khiến cho cả gia đình phải chịu cảnh sống chung với những hiểm họa khôn lường này. Đặc biệt đối tượng dễ ảnh hưởng nhất là những gia đình có trẻ nhỏ hay phụ nữ đang mang thai.
Đối với phụ nữ mang thai, theo các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai nếu nhiễm độc chì và thủy ngân thì sẽ gây ra khả năng di truyền dị tật rất cao cho thai nhi. Mức độ di truyền dị tật ở phụ nữ mang thai do nhiễm chì và thủy ngân trong sơn giả ngang hàng với nguyên nhân do nhiễm chất độc màu da cam gây ra.
Đối với trẻ em, do là đối tượng rất nguy hiểm nếu bị nhiễm độc chì và thủy ngân thường gây ra các tình trạng đau đầu và đau mắt và các bệnh về đường hô hấp.
Các thành phần độc hại trong sơn nhà giả
Nhắc đến sơn nhà giả không thể không nhắc đến các thành phần được sử dụng nhiều nhất đó chính là chì và thủy ngân để góp phần làm tăng độ mịn và bám dính của sơn. Tuy nhiên, có thể người tiêu dùng chưa biết chúng là những kim loại nặng được xếp vào hàng cực độc và nguy hiểm.
Sơn "giả" thường chứa nồng độ chì và thủy ngân rất cao. Trong đó, chì và thủy ngân thực sự rất khó phân hùy, nó sẽ tồn tại cùng gia đình cho đến khi nào lớp sơn nhà bong tróc.
Thành phần chì rất nguy hiểm nó có thể tấn công vào bên trong cơ thể thông qua đường hô hấp và ảnh hưởng đến các thành phần như da, mắt, hệ hô hấp,…và về lâu về dài sẽ khiến cho cơ thể mất ngủ gây ra các triệu chứng như: buồn nôn, suy nhược cơ thể trầm trọng.
Thủy ngân là kim loại lỏng khó phân hủy trong môi trường. Thành phần thủy ngân ít độc, tuy nhiên hơi và các hợp chất và muối của nó rất độc, có thể gây tổn thương hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, hệ thống miễn dịch và thận. Ngoài ra, thủy ngân vẫn tạo ra sự ô nhiễm đáng kể đối với môi trường vì nó tạo ra các hợp chất hữu cơ trong cơ thể sinh vật.
Tỉnh táo khi lựa chọn sơn nhà và lưu ý trong quá trình thi công
Cả chì và thủy ngân đều là những kim loại rất nguy hiểm đến sức khỏe của con người nếu chẳng may tiếp xúc với nó trong thời gian dài. Vì vậy để tránh được những nguy hại từ sức khỏe như thế này thì hãy tỉnh táo khi chọn lựa và sử dụng sơn nếu không sẽ phải trả giá đắt bằng chính sức khỏe của mình và các thành viên trong gia đình.
Việc chủ động bảo vệ cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình là cực kỳ cần thiết, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy vậy, để ngăn chặn tốt nhất tình trạng này người tiêu dùng khi có nhu cầu sử dụng sơn tốt nhất không nên sử dụng các loại sơn không nhãn mác, không tên tuổi hay mua sơn tại các đại lý không uy tín trên thị trường.
Trong quá trình thi công sơn nhà cần yêu cầu đội thợ sơn tiến hành che phủ đồ đạc trước khi thực hiện việc thi công. Vì sức khỏe và chất lượng công trình hãy chọn lựa một đội thợ sơn nhà chuyên nghiệp và có tâm.
Những gia đình có trẻ nhỏ thì bạn không nên cho trẻ tiếp xúc với những khu vực có sơn, phòng ngừa tình trạng ngậm phải sơn rất nguy hiểm. Khi sơn dính vào tay cần tiến hành làm sạch ngay và lập tức
Trong quá trình sơn nhà nên mở tất cả các cửa sổ và sử dụng các thiết bị hỗ trợ như quạt giúp sơn nhanh khô và thoáng khí. Lưu ý sau khi sơn it nhất 48h mới có thể ở được. Đối với những người thợ sơn khi thục hiện công việc cần tuân thủ đồng phục bảo hộ theo đúng tiêu chuẩn an toàn lao động của nghề nghiệp.
Khi chẳng may hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình chẳng may sơn dính vào mắt thì trong khi chờ đợi xe cấp cứu hãy cố gắng nhắm mắt lại và xả dưới vòi nước sạch từ 15- 20 phút.
Nếu chẳng may trẻ nhỏ vô tình nuốt phải sơn phải cho trẻ ngay lập tức uống nước hoặc uống sữa. Hãy cố gắng theo dõi những triệu chứng như đau bụng buồn nôn. Và nếu nhận thấy có những dấu hiệu này thì ngay lập tức đưa các cháu đi bệnh viện ngay để kịp thời theo dõi và điều trị.
An Dương (T/h)









