Nông dân Tuy Hòa tăng thu nhập nhờ năng suất hành lá cao
Nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất lâm nghiệp
Triển khai công nghệ 'đám mây' Microsoft để tăng năng suất chất lượng
8 bước tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động
Công cụ tăng năng suất của người nông dân đam mê sáng tạo
Mối quan hệ giữa thời tiết và năng suất làm việc
Ông Trần Kim Quang ở thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, cho biết, vừa thu hoạch 1,5 sào đất trồng cây hành (loại hành củ trắng) với năng suất đạt 2,1 tấn. Tính ra mỗi hecta đất trồng hành đạt 28 tấn; đây là năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Quang, hành trồng khoảng 50 ngày là thu hoạch bán với giá 6.000 đồng/kg, trừ chi phí còn thu lãi hơn 6 triệu đồng/sào (120 triệu đồng/ha).
Hiện giá hành đang tăng cao hơn 10.000 đồng/kg nên bà con có thu nhập khá từ nghề này. Nông dân ở các thôn Sơn Thọ, Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, đang tiếp tục khai thác hàng chục hecta đất ven núi, ven suối để trồng hành.
Năng suất hành lá tại TP Tuy Hòa đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh Báo Phú Yên
Đây là một thành quả đạt được sau 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước tại TP Tuy Hòa. Từ năm 2011, Hội Nông dân TP Tuy Hòa phát động đến từng cơ sở hội 3 phong trào thi đua trọng tâm là nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Qua đó, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 đã lan rộng đến 13/13 cơ sở hội và từng hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng tích cực.
Để phong trào mang lại hiệu quả cao, các cơ sở hội phối hợp với các ngành tổ chức dạy nghề trồng hoa, cây cảnh, rau an toàn… cho nông dân. Các cơ sở hội còn giúp bà con thành lập các tổ vay vốn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Phú Yên để đầu tư, mở rộng trồng trọt, chăn nuôi. Tính từ 2011 đến nay, toàn thành phố đã có 2.389 hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 34,4 tỉ đồng; 1.351 hộ vay vốn Ngân hàng NN-PTNT với tổng dư nợ gần 32,5 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp hội còn phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y thành phố và các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức hàng chục lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân.
Đinh Ly (T/h)