Lạnh gáy với kế hoạch ‘tắm máu’ Paris của nữ sinh 15 tuổi

author 14:21 13/03/2016

(VietQ.vn) - Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ 2 nữ sinh âm mưu tấn công một nhà hát ở thành phố tương tự vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo những tin tức mới nhất báo Vietnamplus đưa theo AFP, các cơ quan tư pháp Pháp đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa ra xét xử hai nữ sinh với cáo buộc âm mưu tiến hành tấn công một nhà hát tại thủ đô Paris.

Nhóm nữ sinh bị cáo buộc âm mưu lặp lại vụ tấn công nhà hát Bataclan ở Paris tháng 11/2015

Nhóm nữ sinh bị cáo buộc âm mưu lặp lại vụ tấn công nhà hát Bataclan ở Paris tháng 11/2015. Ảnh Mirropix

Ngày 12/3, hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin an ninh cho biết hai nữ sinh này, một 15 tuổi và một 17 tuổi, đã "chat" trên mạng xã hội Facebook với nội dung muốn thực hiện một vụ khủng bố tương tự vụ hồi tháng 11 năm ngoái tại nhà hát Bataclan trong loạt vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Hai nữ sinh này đã bị bắt giữ ngày 9/3 vừa qua và bị cáo buộc tội danh âm mưu tiến hành khủng bố. Ngoài ra, còn hai nữ sinh khác liên quan tới cuộc hội thoại này cũng bị thẩm vấn, song đã được thả tự do sau đó. Các công tố viên Paris cho biết, cuộc thảo luận của các cô gái trẻ trên mới chỉ ở giai đoạn đầu, nên giới chức Pháp không phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vũ khí, chất nổ trong kế hoạch tấn công của họ.

Sự việc diễn ra khoảng 4 tháng sau khi Paris hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng khiến 130 người thiệt mạng, trong đó có 90 nạn nhân trong nhà hát Bactalan. Đáng chú ý, giới tình báo Pháp cho biết hiện ngày càng nhiều nữ sinh tham gia vào hàng ngũ cực đoan. Trong số 81 công dân Pháp được cho là đã tới Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (khủng bố IS) có tới 51 người là nữ giới.

Giới tình báo Pháp cho biết hiện ngày càng nữ sinh tham gia vào hàng ngũ khủng bố IS

Giới tình báo Pháp cho biết hiện ngày càng nữ sinh tham gia vào hàng ngũ khủng bố IS. Ảnh minh họa

Ước tính, gần 900 công dân Pháp gồm cả nam và nữ đã tham gia vào hàng ngũ cực đoan, theo thông tin báo Dân Trí trích từ France 24. Hiện Pháp đang duy trì lệnh báo động cao được áp dụng ngay sau các vụ khủng bố ngày 13/11/2015 tại Paris làm 130 người thiệt mạng, theo đó, thẩm quyền của các cơ quan mật vụ Pháp được mở rộng đáng kể. Họ được phép nghe lén điện thoại và theo dõi qua mạng Internet cũng như tiến hành khám xét mà không cần sự cho phép của các cơ quan tư pháp.

Minh Thùy (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang