Ông trùm đường dây sản xuất tân dược giả bị bắt

authorLan Ninh 17:22 29/08/2016

(VietQ.vn) - Sau khi mãn hạn tù về tội sản xuất tân dược giả, Phu lại tiếp tục thiết lập đường dây chuyên sản xuất mặt hàng này để kiếm lợi

Theo tờ Người lao động đưa tin, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM cho biết vừa phá một đường dây sản xuất tân dược giả quy mô lớn, bắt giữ đối tượng cầm đầu Mai Công Phu (63 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 4 đồng phạm.

Theo Phòng PC46, sau một thời gian xác minh và điều tra, trưa 25/8, tại ngã tư Hồ Học Lãm-Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Mai Thanh Hoàng (39 tuổi, con trai Phu) đang chở một thùng tân dược nghi là giả giao cho Khưu Tuấn Cường (47 tuổi, ngụ quận 6).

Vừa mãn hạn tù Phu lại tiếp tục thiết lập đường dây sản xuất tân dược giả. Ảnh:Internet 

Các trinh sát kiểm tra thùng tân dược này, phát hiện bên trong có 13 bịch nilon chứa thuốc hình con nhộng không nhãn mác. Tiếp tục khám xét nơi ở của Cường tại quận 8, công an phát hiện đối tượng Trần Quang Sơn đang sản xuất tân dược giả nhãn hiệu Pharmaton và Di-ansel.

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã khám xét các địa điểm sản xuất tân dược giả của Mai Công Phu cùng đồng bọn, thu một lượng lớn tân dược giả cùng phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả.

Giảm nguy cơ đột quỵ nhờ thuốc giảm đau Aspirin(VietQ.vn) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy thuốc giảm đau Aspirin không chỉ giúp xoa dịu cơn đau mà còn có khả năng giảm nguy cơ đột quỵ vô cùng hiệu quả.

Theo báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận mua thuốc Ibuparavic do công ty trong nước sản xuất mang về bóc bỏ vỉ thuốc sau đó giao cho Khưu Tuấn Cường dập thành thuốc ngoại nhập rồi tung ra thị trường (công dập 500 đồng/vỉ). 

Theo khai nhận của Khưu Tuấn Cường, ngoài nhận thuốc nội từ Hoàng, Cường còn nhận thuốc từ Mai Công Phu (cha ruột của Hoàng) để gia công thành thuốc ngoại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại nhà không số, đường Rạch Cát Bến Lức, phường 7, quận 8, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Quang Sơn đang thực hiện hành vi sản xuất thuốc giả nhãn hiệu Pharmaton và Di ansel. 

Sơn cho biết làm giả số thuốc trên theo yêu cầu của Cường. Mở rộng khám xét các địa điểm liên quan đến việc sản xuất thuốc giả của Mai Công Phu, Mai Thanh Hoàng và đồng bọn, cơ quan chức năng thu thêm lượng lớn tân dược giả cùng các phương tiện sản xuất.

Theo khai nhận của Phu, Phu chính là người tổ chức đường dây sản xuất tân dược giả trên. Phu và Hoàng mua các loại thuốc sản xuất trong nước về bóc bỏ vỉ, thuê Trần Quang Bình (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) in các loại bao bì giả thuốc ngoại rồi giao cho Cường dập vỉ. Những loại thuốc bị cha con Phu làm giả như: Neo-codion, Fugacar, Alpha Choay, Laroscorbine, Neo-Tergynan...

Được biết, năm 2009, Phu cùng nhiều người thân trong gia đình từng bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt về hành vi làm giả tân dược. Tháng 3-2010, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phu cùng 5 đối tượng khác gồm em trai, con gái, con rể... của Phu tổng cộng mức án là 21 năm 6 tháng tù giam, trong đó Phu bị phạt 5 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sau khi ra tù cha con Phu lại tiếp tục tái phạm.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang