Phát hiện kho chứa lượng lớn bánh kẹo nhập lậu tại Đan Phượng - Hà Nội

author 14:21 18/09/2021

(VietQ.vn) - Lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện và tạm giữ hơn 1.000 thùng hàng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nghi là hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Thực hiện văn bản số 741/QLTT-NVTH ngày 8.9.2021 của Cục QLTT TP. Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra kiểm, soát mặt hàng bánh trung thu. 

Vừa qua, ngày 17/9, Đội QLTT số 20 (Cục QLTT Hà Nội) đã phối hợp với Đội 4, phòng PC05, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa của ông Lê Hồng Sơn (địa chỉ tại Đội 6, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 100 thùng thạch Trans – Borneo, 430 thùng thạch BX, 165 thùng bỏng ngô loại 248 gam, 40 thùng kẹo planet gummi, 75 thùng bánh quy new fried hard, 05 thùng kẹo surprse, 23 thùng bánh quy Sweetness, 10 thùng kẹo Eye boll, 110 thùng bỏng ngô loại 590 gam/lọ, 108 thùng bánh Vetrue, 09 thùng bỏng ngô loại 778 gam/lọ. 

 Lực lượng chức năng phát hiện khối lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: QLTT số 20

Đáng chú ý, trong các mặt hàng bị thu giữ có một số loại sản phẩm đang được trẻ em ưa thích trong thời gian gần đây, như kẹo hình con mắt, bỏng ngô,v.v...

Lực lượng chức năng cho biết, toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất. Bên cạnh đó, chủ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, là hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo an toàn khi sử dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên đến 154.230.000 đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xác minh, ông Lê Hồng Sơn không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. 

Hiện tất cả số hàng đã được lực lượng chức năng tạm giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, lực lượng QLTT Thành phố Hà Nội thu giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Rằm Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bánh và các loại thực phẩm khác tăng cao. Bằng mọi phương thức thủ đoạn, từ nhiều nguồn khác nhau, bánh Trung thu không nguồn gốc vẫn được tuồn vào thị trường nội địa và rao bán trực tiếp cũng như qua mạng xã hội cho người sử dụng. Việc các đối tượng nhập các loại bánh với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn chiếc bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội, ngày 15/9, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa phối hợp Đội QLTT số 4, Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện 2.400 chiếc bánh Trung thu trứng chảy không rõ nguồn gốc được tập kết về địa bàn để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra kho của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu VNT Việt Nam, tại số 36, ngõ 168 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có nhiều thùng bánh Trung thu trứng chảy, do nước ngoài sản xuất. Đây là loại bánh khá được ưa chuộng trên thị trường.

Cụ thể, tổng số bánh Trung thu không rõ nguồn gốc tại kho hàng này lên đến 2.400 chiếc, được chứa trong 2 loại hộp gồm hộp 40 chiếc và hộp 6 chiếc.

Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện Công ty tại thời điểm kiểm tra đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, đồng thời khai nhận thu mua trôi nổi số bánh này trên thị trường với giá chỉ từ 2.000 - 4.000 đồng/chiếc. Sau đó, cơ sở này đăng bán lại qua mạng xã hội kiếm lời. 

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Đội QLTT 24, Cục QLTT Hà Nội, tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa thực phẩm tại ngõ 72 xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, do ông Phạm Quang Thạch làm chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 11.108 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, được đặt trong 125 thùng carton. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số bánh trên.

Chủ cơ sở khai nhận, số bánh này được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá dao động từ khoảng 2.000 - 3.000 đồng/chiếc, sau đó sẽ đóng hộp bán cho người tiêu dùng với giá gấp 4-5 lần để kiếm lời.

Diệu Hương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang