Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới ấn tượng về Việt Nam

author 16:37 20/06/2012

(VietQ.vn) - Ông Axel van Trotsenburg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách Tài chính Ưu đãi và Hợp tác Toàn cầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và thảo luận những phương pháp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và WB, ông Axel van Trotsenburg đã gặp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh.

Ông Axel van Trotsenburg - Phụ trách Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cho biết: "Việt Nam là một trong những quốc gia hoạt động tốt nhất trong số 82 nước đang nhận tài chính từ IDA và là biểu tượng quan trọng cho câu chuyện phát triển thành công. Mục tiêu của IDA là tiếp tục tìm kiếm những phương pháp hỗ trợ Việt Nam để cùng giải quyết những thách thức trong công cuộc phát triển".

Những năm qua, Việt Nam đã thành công trong việc giảm tỷ lệ đói nghèo từ 58% năm 1993 xuống 14,5% năm 2008 và thu nhập thực sự tăng 7,3% hàng năm. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nổi bật trong giáo dục cũng như trong việc cung cấp điện cho dân cư ở cả thành thị và nông thôn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc cùng Phó Chủ tịch WB Axel van Trotsenburg

Từ ngày 17-19/6, phó chủ tịch WB và phụ trách IDA đã cùng Việt Nam thảo luận về chiến lược tương lai của IDA, ông Axel van Trotsenburg nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục tiến lên nhiều bậc trên con đường phát triển, IDA đang tìm kiếm cách thức mới để tiếp tục là một đối tác phát triển gắn bó với đất nước.

IDA đặc biệt tập trung vào một số nội dung phát triển quan trọng như biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, khủng hoảng (liên quan tới lương thực và thảm họa thiên nhiên) và những quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột và dễ bị tổn thương.

IDA đã đóng góp vào thành công này thông qua hỗ trợ tài chính cho cải cách kinh tế, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, các chương trình y tế, trường học và nhiều chương trình khác. IDA cung cấp tín dụng không lãi suất, viện trợ không hoàn lại và bảo lãnh cho Việt Nam tổng trị giá 13,2 tỷ USD từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2014.

Vũ Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang