Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh đắc cử Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam

author 16:29 27/10/2019

(VietQ.vn) - Sáng nay 27/10, tại Hà Nội Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 - 2024). PTCT Nguyễn Hoàng Linh đắc cử Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Đại hội nhiệm kỳ IV Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (2019 – 2024) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang có những bước phát triển ổn định và có nhiều cơ hội, thách thức khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa ký kết.

Tham dự Đại hội có GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS Phùng Đức Tiến, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục Trưởng Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế, ông Hoàng Văn Lai, quyền Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, TS Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện hơn 100 hội viên Hội VinaLAB.  

 TS Phùng Đức Tiến, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu chúc mừng Đại hội.

Số lượng các phòng thử nghiệm đã phát triển đáng kể, nhất là sau 10 năm triển khai Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và hàng loạt các Luật chuyên ngành như An toàn thực phẩm, An toàn thông tin, Luật chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công thương… Cả nước ước tính có hàng ngàn phòng thử nghiệm trong các lĩnh vực, trong đó có gần 2000 phòng thử nghiệm đã được công nhận theo chuẩn mực quốc tế, có hơn 400 phòng thử nghiệm độc lập, được đăng ký theo quy định của pháp luật phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội. Trong ASEAN, Việt Nam được đánh giá là nước có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thử nghiệm khá bài bản, phù hợp thông lệ quốc tế và là nước có số lượng tổ chức thử nghiệm phù hợp thông lệ quốc tế trong top đầu của ASEAN.

GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam hiện có hơn 100 hội viên (tập thể và cá nhân) đã trải qua 16 năm hoạt động và có nhiều đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển ngành thử nghiệm Việt Nam. Hoạt động thử nghiệm đã giúp cơ quan quản lý Nhà nước xác định mức độ phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với các quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp tiêu chuẩn mà doanh nghiệp công bố áp dụng; Kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; Giải quyết tranh chấp thương mại…

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội VinaLAB trong suốt chặng đường 16 năm xây dựng và phát triển. Bên cạnh công tác tập hợp và đoàn kết trí thức KH&CN đang hoạt động trên lĩnh vực thử nghiệm, Hội VinaLAB còn là nơi để các phòng thử nghiệm ở Việt Nam trao đổi thông tin kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia về thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Ông Hoàng Văn Lai, quyền Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam nhiệm kỳ III báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III. 

 

 TS Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Ban tổ chức Đại hội nêu định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV.

Theo Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh, thời gian qua, Hội Các phòng thử nghiệm Việt Nam đã tạo dựng được khối đoàn kết, nhất trí cao, tạo dựng niềm tin đối với Nhà nước, doanh nghiệp, xã hội trong việc khẳng định năng lực và chất lượng của các phòng thử nghiệm là hội viên, thúc đẩy hoạt động thử nghiệm phát triển, đảm bảo năng lực, uy tín của hoạt động thử nghiệm của Việt Nam.

Trong quá trình hội nhập hiện nay, nhất là khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã ký kết đi vào cuộc sống, ngành thử nghiệm của Việt đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi một định hướng phát triển phù hợp để giúp cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam có tính cạnh tranh, vượt qua các rào cản kỹ thuật và có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

 

ÔngTrần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ông Nguyễn Thanh Phong, Cục Trưởng Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế tham dự Đại hội.

 

TS Phùng Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phòng thử nghiệm phải nhanh chóng tiếp cận với công nghệ, thiết bị mới, phương pháp thử nghiệm mới để liên tục đáp ứng được các nhu cầu liên tục thay đổi của doanh nghiệp, xã hội; Đầu tư hệ thống thử nghiệm đảm bảo tính tiên phong, đồng bộ, hiện đại phục vụ việc đấu tranh về gian lận thương mại, gian lận hàng giả, hàng hoá không đảm bảo an toàn cho người dân nhất là các sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, cũng như sẵn có các trang thiết bị thử nghiệm hiện đại, tiên tiến phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới, sáng tạo.

Nắm bắt cơ hội và đương đầu với thách thức, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam đang phát động phong trào cùng nhau xây dựng “thương hiệu quốc gia về thử nghiệm”, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực để hoạt động thử nghiệm thực sự hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào tiến trình tự do hoá thương mại toàn cầu. Khi kết quả thử nghiệm của Việt Nam được quốc tế tin cậy sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam vươn ra thế giới. Hội VinaLAB đang đẩy mạnh việc kết nối tri thức thử nghiệm tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp, xã hội quan tâm, liên kết thử nghiệm giữa các tổ chức quốc tế với các tổ chức thử nghiệm của Việt Nam.

GS.TS Đặng Vũ Minh tặng hoa và chúc mừng BCH nhiệm kỳ IV Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam. 

Chia sẻ sau khi đắc cử Chủ tịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, TS. Nguyễn Hoàng Linh cho biết, tới đây, Hội sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy hoạt động thử nghiệm thành thạo đảm bảo chất lượng, uy tín, phù hợp với thông lệ quốc tế; Thúc đẩy các tổ chức liên quan tích cực phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thử nghiệm của phòng thử nghiệm nhằm đáp ứng với các chuẩn mực quốc tế.

Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, chia sẻ và kết nối kịp thời các công nghệ, thiết bị thử nghiệm mới, tiên tiến trên thế giới cho các phòng thử nghiệm của Việt Nam; Tạo điều kiện cho các tổ chức thử nghiệm tích cực tham gia xây dựng hạ tầng thử nghiệm hiện đại, đồng bộ; ứng dụng phương pháp thử nghiệm mới, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn thử nghiệm cho các sản phẩm hàng hoá chủ lực của Việt Nam.

Thành viên BCH khóa IV bao gồm 36 hội viên.

TS. Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đắc cử Chủ tịch Hội; PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Quốc gia (Bộ Y tế) - Phó chủ tịch; Ông Hoàng Anh Tuấn,  Phó chủ tịch truyền thông, giám  đốc công ty CP thiết bị  Việt Nam – Phó chủ tịch;  Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó TBT Tạp chí Thử nghiệm ngày nay - Phó chủ tịch phụ trách phía Bắc; ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Petrolimex phía Nam - Phó chủ tịch phụ trách phía Nam; PGS.TS Đỗ Quang Huy, Trường ĐHQG Hà Nội - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký…

Vai trò của ISO 17025 trong hoạt động của các phòng thử nghiệm(VietQ.vn) – Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng thử nghiệm vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang