QUATEST 3 kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
(VietQ.vn) - Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đã đạt được trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.
Khi người trẻ được trao niềm tin!
Nửa thế kỷ QUATEST 3: Biết ơn quá khứ, kiến tạo tương lai
QUATEST 3: 50 năm kiến tạo uy tín, đồng hành cùng chất lượng Việt
Ngọn lửa tuổi trẻ QUATEST 3
Tối ngày 24/7, tại khách sạn Pavillon Tân Sơn Nhất, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.
Tham dự buổi lễ có ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Uỷ ban); Ông Trần Hậu Ngọc – Phó chủ tịch Ủy ban; Lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; các sở ban ngành địa phương, đối tác, khách hàng thân thiết và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên QUATEST 3.
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được thành lập từ năm 1976 khi tiếp quản Viện Quốc gia Định chuẩn thuộc Bộ Công Kỹ nghệ theo Quyết định ngày 06/04/1976 của Hội đồng Chính phủ, với tên gọi ban đầu là Viện Định chuẩn. Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển với nhiều giai đoạn và tên gọi khác nhau, đến năm 1994, đơn vị chính thức mang tên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 theo Quyết định số 1275/QĐ-BKHCN ngày 05/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Quá trình phát triển, QUATEST 3 luôn chủ động và là một trong những đơn vị đi đầu áp dụng thí điểm thành công cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ, xây dựng cơ sở và trở thành một trong những đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên áp dụng thành công cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi lễ.
Trung tâm là một trong những đơn vị đầu tiên của Ủy ban thực hiện phương án tự chủ tài chính đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Việc chủ động này đã giúp Trung tâm phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có (trên cơ sở đồng ý về chủ trương của Hội đồng quản lý) để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng doanh thu duy trì trên 10 %/năm trong suốt 3 năm thực hiện phương án tự chủ.
Đến thời điểm hiện tại, QUATEST 3 đã trở thành đơn vị kiểm định, kiểm nghiệm hàng đầu Việt Nam với hệ thống văn phòng, khu thí nghiệm hiện diện tại TP.HCM và nhiều tỉnh khu vực Nam bộ.

Ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho biết, tháng 7 cách đây đúng 50 năm, nước Việt Nam thống nhất được đổi tên thành Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên thành TP.Hồ Chí Minh. Trước đó 3 tháng, trong lòng đất nước và thành phố đang đổi thay đó, một cơ quan được tổ chức lại và bàn giao cho Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày nay), đó là Viện Định chuẩn. Từ đây, ngày 06/04/1976 trở thành ngày truyền thống, ngày thành lập Viện Định chuẩn mà ngày nay là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.
“Có lẽ những người đặt bút ký quyết định ngày ấy cũng không hình dung hết được từ một cơ quan nhỏ bé giữa bộn bề của đất nước sau chiến tranh, sau nửa thế kỷ đơn vị ấy sẽ trở thành một trong những tổ chức kỹ thuật hàng đầu Việt Nam về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng”, ông Dũng chia sẻ.
Con đường đi từ đó đến nay chưa bao giờ là một đường thẳng dễ dàng, nhưng là chặng đường đầy tự hào. Đó là hành trình của những lần đổi tên, những lần tổ chức lại - từ Viện Định chuẩn, đến Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước Khu vực III, rồi Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực III, để rồi kết lại là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – QUATEST 3 như ngày nay.
“Mỗi lần đổi thay ấy không đơn thuần là một cái tên mới xuất hiện trên biển hiệu, mà là một lần Trung tâm phải tự làm mới mình, tự vượt qua chính mình để thích ứng với yêu cầu của đất nước, của thời đại”, ông Dũng nói.
Với khởi đầu chỉ mấy chục con người, giờ đây Trung tâm đã có gần 700 cán bộ, nhân viên. Cơ sở vật chất ngày càng mở rộng, trang thiết bị ngày càng hiện đại. Kiến thức và kỹ năng được tích lũy qua thực tế ngày càng phong phú. Phương pháp làm việc không ngừng cải tiến, hoàn thiện.
Trung bình mỗi năm Trung tâm tham gia đánh giá sự phù hợp, cung cấp hơn 14.000 giấy chứng nhận và chứng thư giám định, kiểm định, hiệu chuẩn cho hơn 100.000 phương tiện đo, thực hiện hơn 250.000 mẫu thử nghiệm. Riêng hoạt động giám định, chứng nhận cho hàng hóa xuất nhập khẩu đã giúp thông quan cho khối lượng hàng hóa có giá trị khoảng 100 tỷ đô la, tương đương 10,7% tổng kim ngạch XNK của Việt Nam.
Đối với các mặt hàng chiến lược, chẳng hạn như xăng dầu, Trung tâm bố trí làm việc 24/7 (điều này được thực hiện trong nhiều năm), góp phần giải phóng hàng nhanh, tiết kiệm cho khách hàng. Chỉ tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động thử nghiệm, giám định kịp thời của QUATEST 3 đã giúp tiết kiệm cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và xuất khẩu thực phẩm hơn 135 tỷ đồng.
Song song với hoạt động dịch vụ kỹ thuật, Trung tâm 3 không quên sứ mệnh quan trọng của mình là phục vụ quản lý nhà nước. Hàng năm, đơn vị xử lý hơn 3.000 hồ sơ phục vụ công tác chuyên môn của các ngành hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát điều tra, tòa án…
Trung bình mỗi năm, QUATEST 3 cũng cử khoảng 200 lượt chuyên gia phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đóng góp ý kiến cho hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt lãnh đạo Bộ chúc mừng và ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ Trung tâm 3 trong suốt thời gian qua.
Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, tiêu chuẩn đo lường chất lượng cần trở thành hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ cho sự phát triển nhanh và bền vững, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị QUATEST 3 tập trung vào một số định hướng chính:
Thứ nhất, nâng cao năng lực kỹ thuật ở trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới, các ngành ưu tiên, công nghệ chiến lược. Đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ khâu phát triển các loại sản phẩm, dịch vụ.
Thứ hai, chuyển từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang giải pháp kỹ thuật toàn diện, tổng thể, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, khai thác dữ liệu và kết nối hiệu quả với doanh nghiệp, cơ quan quản lý.
Thứ tư, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao mức độ thừa nhận kết quả thử nghiệm, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thuận lợi hơn khi tham gia thị trường toàn cầu.
Thứ năm, tiếp tục đầu tư cho con người. Đây là yếu tố quyết định, thể hiện năng lực và uy tín của QUATEST 3.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đạt được trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

11 cá nhân tiêu biểu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, hiện nay, QUATEST 3 đang thực hiện 2 nhiệm vụ chủ chốt và đang làm rất tốt. Đầu tiên, là một đơn vị sự nghiệp công lập, QUATEST 3 phải có nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ các Bộ, ngành để có các đánh giá kỹ thuật, làm cơ sở trong quản lý nhà nước. Nhiệm vụ này doanh thu ít, tần suất thưa nhưng lại yêu cầu năng lực kỹ thuật rất lớn, và QUATEST 3 đang hoàn thành xuất sắc trong suốt những năm qua.
Nhiệm vụ thứ 2 là cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho doanh nghiệp, xã hội. 10% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có sự tham gia của QUATEST 3 là con số rất ấn tượng, một chỉ số đo lường sự uy tín không có gì thay thế được. Đó là thành quả của hơn 600 con người, là thước đo của QUATEST 3 đóng góp cho sự phát triển của đất nước.


Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tri ân các thế hệ lãnh đạo QUATEST 3 qua các thời kỳ tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, nếu chặng đường tiếp theo QUATEST 3 vẫn chỉ thực hiện 2 con đường nói trên thì chưa đủ. “QUATEST 3 là đơn vị của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, là đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ, cho nên phải thực hiện sứ mệnh của mình là sứ mệnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo", Thứ trưởng Định nói.
Theo Thứ trưởng, QUATEST 3 là đơn vị có điều kiện cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, chuyên gia và những người có chuyên môn. Đây chính là năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, do đó, đơn vị cần nghiên cứu, công bố chính sách hỗ trợ, giảm giá cho các doanh nghiệp sáng tạo tại TP.Hồ Chí Minh.
Cụ thể, đối với một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng không có các điều kiện kỹ thuật, QUATEST 3 có thể dành một “kênh xanh” để hỗ trợ việc thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới. Bên cạnh đó, tạo những kênh liên kết với các nhóm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học… để thực hiện các hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
“Chúng ta bây giờ không chỉ đứng chờ khách hàng mang mẫu đến, mà đối tượng phục vụ phải lan tỏa đến các đối tượng sáng tạo, là các viện nghiên cứu, trường đại học, startup. Tôi tin tưởng rằng, với tố chất, với văn hóa, với khát khao cống hiến của mình, chặng đường sắp tới của QUATEST 3 sẽ còn nhiều thành công và thành công rực rỡ hơn nữa”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đã đạt được trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.
Ngoài Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tập thể và 11 cá nhân trong Trung tâm cũng được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Khoa học và Công nghệ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của QUATEST 3 trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển.
Minh Nghĩa - Kim Thoa











