Sạc điện thoại- cha mẹ bất cẩn con nhỏ có thể gặp nguy hiểm

author 14:16 23/07/2021

(VietQ.vn) - Việc sạc điện thoại tưởng chừng đơn giản, an toàn hàng ngày tuy nhiên việc làm này lại có thể gây ra nguy hiểm nếu bẩn cẩn.

Hiện nay các gia đình sử dụng khá nhiều các thiết bị sạc, từ điện thoại di động cho đến máy tính bảng, máy tính xách tay... Đặc biệt các thiết bị sạc thường xuyên ở trong tầm của trẻ em, như ở trên giường, bàn, nơi trẻ vui chơi. Thậm chí có bố mẹ còn để trẻ chơi với điện thoại đang sạc hoặc nhờ con trẻ sạc hộ hoặc rút hộ điện thoại.

Nhiều trường hợp cha mẹ sạc điện thoại xong không rút sạc ra, trẻ đang tập bò, mới biết đi có thể cho bất cứ thứ gì vào miệng, và vô tình cái sạc vẫn đang cắm vào ổ điện. Còn có trường hợp cha mẹ sạc điện thoại xong để đó đi ngủ khiến trẻ không biết dẫn tới những tai nạn đáng tiếc.

Một trường hợp đáng tiếc mới xảy ra tại Quảng Ninh chính là hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ cần thận trọng và không nên chủ quan khi sạc điện thoại.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí, Quảng Ninh), đơn vị này vừa nhận được báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về sự việc học sinh T.M.K. (7 tuổi, học sinh lớp 2, trú tại thôn Quang Điền - Khe Thần) bị điện giật dẫn đến tử vong.

Trước đó, sau khi nấu cơm xong, bà nội vào phòng ngủ và phát hiện em T.M.K. nằm bất tỉnh dưới nền nhà và đè lên điện thoại. Khi gọi cháu dậy nhưng không thấy trả lời nên bà nội lật K. lên thì thấy vùng mặt và người của em bị cháy, chiếc điện thoại nằm dưới cũng cháy đen. Ngay sau sự việc gia đình sơ cứu và đưa em K. vào bệnh viện nhưng cháu K. đã không qua khỏi.

Nguyên nhân tử vong được xác định là em K. bị điện giật khi nằm đè lên điện thoại khi đang cắm sạc. Trước vụ việc trên các chuyên gia khuyến cáo, tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc, vì có thể gây cháy, nổ... gây nguy hiểm cho người sử dụng.

 Điện thoại đang sạc có nguy cơ gây cháy nổ cần thận trọng. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, điện thoại phát nổ khi sạc xuất phát từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên có 2 nguyên nhân chính là do pin hoặc do sạc. Loại pin lithium được các nhà sản xuất điện thoại thông minh đặc biệt ưa thích. Tuy vậy, pin lithium đạt chuẩn vẫn có những rủi ro và trên lý thuyết là có thể phát nổ. Phản ứng nổ này được gọi là quá trình chạy trốn nhiệt của pin khi nhiệt độ trong nó đạt đến giới hạn.

Nếu điện thoại chính hãng thì khách hàng có thể yên tâm hơn bởi các nhà sản xuất đã tích hợp một số tính năng an toàn vào pin. Trường hợp xấu xảy ra khi nhiệt độ quá cao thì pin cũng chỉ khiến điện thoại ngừng hoạt động.

Việc sạc một chiếc điện thoại ở môi trường nhiệt độ quá cao có thể gây cháy nổ. Nhưng đó là trong trường hợp pin điện thoại vẫn đang đảm bảo và điện thoại không hỏng hóc gì bên trong. Nếu người dùng đánh rơi hoặc có tác động làm hỏng điện thoại thì điều đó sẽ khiến thay đổi cấu trúc cơ học và hóa học của pin, làm vỡ các cell bên trong. Điều này có thể khiến viên pin bị phồng và tiềm ẩn nguy cơ phát nổ.

Không chỉ vậy, việc sạc một chiếc điện thoại ở môi trường nhiệt độ quá cao cũng có thể khiến cho các cell pin bị vỡ và gây chập mạch điện tử. Nó có thể dẫn tới hiện tượng cộng hưởng nhiệt và pin sẽ ngày càng nóng hơn dẫn đến phát nổ. Việc này có thể diễn ra khi bạn chơi game đồ họa quá nặng khi đang sạc điện thoại, sạc điện thoại ở nơi nhiệt độ cao...

Những dấu hiệu của việc pin điện thoại đang không an toàn và đã hỏng, nếu sạc có thể gây nổ bao gồm pin bị phồng, biến dạng, điện thoại nóng thường xuyên, điện thoại hết pin rất nhanh, điện thoại thường xuyên sập nguồn...

Trong trường hợp nổ do pin khi sạc sẽ khiến điện thoại bị cháy do chất lithium tiếp xúc trực tiếp với không khí. Nó sẽ khiến người dùng nếu đang sử dụng điện thoại khi sạc gặp những chấn thương nhẹ, bỏng da và một số chấn thương cơ học khác. Những vụ nổ điện thoại do pin hỏng rất khó có thể gây ra sự cố tử vong cho người dùng.

Mỹ phẩm chứa hương thơm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe(VietQ.vn) - Trong hầu hết các sản phẩm mỹ phẩm đều có mùi thơm. Tuy nhiên hương liệu tạo mùi mỹ phẩm có thể tác động xấu đến sức khỏe khi lạm dụng.

Cũng theo các chuyên gia, nếu là sạc chính hãng và đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn thì điện áp đầu ra của nó rất thấp, không thể gây bỏng hay chết người. Tuy nhiên, nếu sạc không đảm bảo chất lượng chúng sẽ không đảm bảo yêu cầu an toàn cách ly nguồn điện hoặc khi chúng bị hỏng phần cách điện bên trong thì phần đầu ra có thể được nối thông với phần đầu vào. Điều này có nghĩa áp đầu ra sẽ chính là áp điện nguồn 220V.

Khi đó, điện thoại có khả năng cháy nổ rất lớn do điện áp cao và người dùng cũng có thể bị điện giật nếu chạm vào điện thoại, gây chấn thương hoặc tử vong. Phần lớn các ca tử vong do dùng điện thoại khi sạc là vì nguyên nhân bộ sạc không đảm bảo chất lượng gây điện giật.

Khi mua hàng, các nhà sản xuất sẽ trang bị cho khách bộ sạc đạt chuẩn. Tuy nhiên sau thời gian sạc có thể bị hỏng nên nhiều người đã lựa chọn các loại sạc bán dạo, tại các cửa hàng nhỏ với giá thành rẻ dùng tạm. Chính điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho điện thoại và chính bản thân bạn.

Để phòng ngừa điều này, hãy mua một chiếc sạc của hãng sản xuất điện thoại hoặc chí ít cũng từ một nhà sản xuất uy tín, có đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Điều này sẽ giúp bạn an toàn hơn mỗi khi dùng điện thoại khi sạc.

 An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang