Sách lừa đảo trẻ mầm non
Gần 40 năm cho một… cuốn sách
"Lý cùn" nhà xuất bản sách vẽ gợi dục, bạo lực
“Vỡ đầu” với Sách giáo khoa Toán lớp 1
Sự thật về sách giáo khoa
Chính phủ không đồng tình độc quyền sách giáo khoa
Vì sao không thay đồng loạt sách giáo khoa mới?
Đừng đổ lỗi cho sách giáo khoa
Dù tháng 6/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị cấm dạy trước chương trình lớp 1 cho bậc mầm non. Nhưng hiện nay, thị trường sách bậc mầm non vẫn nở rộ, với đủ thể loại sách dạy chữ, dạy số.
Qua điều tra, Chất lượng Việt Nam đã phát hiện việc in lậu, lừa đảo các “thượng đế nhí”.
Đó là cuốn sách: “Bé làm quen với việc học đọc, học viết”. Bìa cuốn sách này là do Vụ Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn. Tuy nhiên, sau trang bìa lại ghi tên “Nhà xuất bản đại học sư phạm”.
Bìa cuốn sách này ghi là NXB Giáo dục Việt Nam, nhưng bên trong lại ghi NXB ĐH Sư phạm
Đây là quyển sách dạy các em tô chữ theo mẫu, là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấm dạy ở bậc mầm non.
Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam, bà Phan Lan Anh, Phó Vụ trưởng vụ Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị này chưa hề chủ trì viết cuốn sách đó. Và thực tế, Vụ này cũng không hề biết hai tác giả cuốn sách là Lê Hồng Đăng và Lê Thị Ngọc Ánh là ai.
Bên trong dạy các chữ cái, là nội dung bị Bộ Giáo dục cấm dạy trước với bậc mầm non
Vụ Mầm non khẳng định, họ không có cán bộ nào có tên trùng với tác giả cuốn sách
Còn TS Nguyễn Bá Cường, Giám đốc NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, sau khi xem cuốn sách này, đã khẳng định, đã có hiện tượng “nhái” lại sách của đơn vị này. Vì đúng là đơn vị này có in sách như vậy, nhưng bìa sách không lấy “mác” của NXB Giáo dục Việt Nam.
Sách thật của NXB ĐH Sư phạm
TS Nguyễn Bá Cường cho biết, sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng để sớm xử lý vụ việc.
Hoàng Lan