Sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu nhôm Xingfa Guangdong: Những hình phạt thích đáng

(VietQ.vn) - Thời gian qua, nhiều vụ án liên quan tới hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhãn hiệu nhôm Xingfa Guangdong đã được đưa ra xét xử với những mức án nghiêm khắc.
Kênh TikTok '60giay Tài chính - Tiêu dùng': Người bạn đồng hành thông minh cho mọi quyết định chi tiêu
Trung Quốc thông báo dự thảo tiêu chuẩn sản phẩm chăm sóc răng miệng
Chuyên gia năng suất được đánh giá thông qua các tiêu chí nào?
Ngày 30/5/2023, Công an huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội) phát hiện xe tải BKS 89H-00482 đang dừng đỗ chờ giao hàng tại 1 kho hàng thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng để kiểm tra thì phát hiện trên xe có số lượng lớn nhôm thanh định hình nhãn hiệu Xingfa Guangdong. Khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng thì tài xế xuất trình được.
Nghi vấn các sản phẩm trên là hàng giả, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, đưa tang vật và phương tiện cùng lái xe tên Trần Văn Đ. về trụ sở làm việc. Số nhôm bị tạm giữ có trọng lượng 2.160kg.
Cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì đã khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển T.P. tại phường Mỹ Xá, TP.Nam Định. Tại đây, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện các thanh nhôm định hình mang nhãn hiệu Xingfa Guangdong khối lượng1140 kg có dấu hiệu là hàng giả. Kết quả giám định của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội đối với các chi tiết in trên nhãn Xingfa của 700 thanh nhôm cho thấy số hàng trên là hàng giả. Theo kết quả định giá, số hàng trên giá hơn 320 triệu đồng.
Qua công tác đấu tranh, Công an huyện Thanh Trì xác định ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả nhôm thanh định hình mang nhãn hiệu Xingfa Guangdong gồm: Trần Văn T. (sinh năm 1978, GĐ Công ty T.P); Bùi Huy H. (sinh năm 1989); Phạm Thị H. (sinh năm 1990) và Trần Thị Thu T. (sinh năm 1986). Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại Nam Định.

Lực lượng chức năng khám xét nơi sản xuất và buôn bán hàng giả của vợ chồng Ngô Đức T.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng trên như sau: Sau khi nhận được đơn đặt hàng mua bán nhôm xingfa giả, Bùi Huy H. Đã bàn bạc với Trần Văn T. để đặt Công ty TNHH Nhôm M. Việt Nam sản xuất nhôm trần không dám tem theo quy chuẩn của nhôm Xingfa Guangdong. Sau đó, H. nhờ ông H.M.H. (sinh năm 1978) kết nối chỗ in tem đầu bó nhôm Xingfa Guangdong do người này biết Công ty in ấn nhận đặt in tem này.
Đối với tem dán thân cây nhôm Xingfa Guangdong và tem 7 màu chống hàng giả, Bùi Huy H. kết nối với 1 phụ nữ tên Hoàng Thị H. (sinh năm 1990, HKTT tại Thanh Hóa) để mua. Sau khi có đầy đủ thanh nhôm trần và tem, nhóm sản xuất hàng giả trên cho dán các loại tem và cây nhôm trần trong công ty TNHH Nhôm Mall Việt Nam.
Sau đó, số hàng này được chở về để tại kho của Công ty T.P. trước khi đưa đi giao cho khách. Trong vụ án này, Trần Thị Thu T. có vai trò tìm khách rồi báo lại cho Trần Văn Th.; Phạm Thị H. có vai trò tìm nguồn tem giả để dán lên thân các cây nhôm trần.
Vì vậy, Bùi Huy H. được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Với các hành vi trên, Bùi Huy H. và Phạm Thị H. bị Viện KSND huyện Thanh Trì truy tố tội “sản xuất và buôn bán hàng giả”, bị cáo Trần Văn T. và Trần Thị Thu T. bị truy tố tội buôn bán hàng giả. Ngày 11/7/2024, sau quá trình xét xử, TAND huyện Thanh Trì đã tuyên bản án sơ thẩm với bị cáo Bùi Huy H. 5 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Các bị cáo Trần Văn T., Phạm Thị H., Trần Thị Thu T. bị tuyên phạt 3 năm tù.
Trước đó, ngày 31/5/2024, TAND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất và mua bán hàng giả với các bị cáo là Ngô Đức T. (sinh năm 1984) và Nguyễn Thị P. (sinh năm 1986). Hai bị cáo trên là 2 vợ chồng, cùng quê tại Huế, vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp rồi dính vào vòng lao lý bởi hành vi sản xuất và mua bán hàng giả là nhôm thanh định hình mang nhãn hiệu Xingfa Guangdong.
Theo tài liệu điều tra, kể từ tháng 11/2023, hai vợ chồng Ngô Đức T. và Nguyễn Thị P. Nhận thấy việc buôn bán nhôm thanh định hình giả mang nhãn hiệu Xingfa Guangdong có thể giúp thu lời lớn nên đã mua các thiết bị để phục vụ việc sản xuất nhôm giả như máy bó nhôm, máy sấy nhiệt, băng keo, các loại tem đầu bó, tem chống hàng giả, tem dám thân nhãn hiệu Xingfa...
Sau đó, Ngô Đức T. đã nhập 6 tấn nhôm thanh của công ty T.T rồi thuê nhân công về xé toàn bộ tem nhãn của Công ty này. Tiếp đó, Ngô Đức T. chỉ đạo nhân viên tiến hành dán các loại tem thân, tem đầu bó, tem chống hàng giả mang nhãn hiệu Xingfa lên các thanh nhôm nêu trên để bán ra ngoài thị trường nhằm hưởng lợi. Trong vụ án này, Nguyễn Thị P. có vai trò tìm nguồn khách để tiêu thụ nhôm thanh giả mang nhãn hiệu Xingfa GUANGDONG.
Ngày 15/12/2023, Ngô Đức T. cho nhân viên đi giao hàng 2030 kg nhôm đã được tháo mác hãng nhôm của Công ty TNHH sản xuất nhôm T.T để dán nhãn hãng nhôm “Xingfa aluminium profiles MADE IN GUANGDONG” tại địa phận thành phố Đồng Xoài thì bị Công an thành phố phát hiện và thu giữ.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng của vợ chồng Ngô Đức T. tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM, thu giữ nhiều phương tiện máy móc chuyên dụng, tem nhãn giả và các thanh nhôm nâng tổng số thanh nhôm nhãn hiệu Xingfa GUANGDONG lên gần 5 tấn, trị giá hơn 480 triệu đồng. Số nhôm trên sau khi trưng cầu giám định đã được cơ quan chức năng xác nhận là hàng giả. Vì vậy, Ngô Đức T. và Nguyễn Thị P. Bị truy tố tội danh sản xuất và buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Xoài tuyên án bị cáo Ngô Đức T. mức án 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị P. 3 năm tù treo do bị cáo đang nuôi con nhỏ.
Đấu tranh xử lý ổ nhóm sản xuất buôn bán tem giả
Trước đó, lực lượng chức năng từng nhiều lần bắt giữ, khởi tố và tuyên án các đối tượng có hành vi sản xuất và mua bán tem giả mang nhãn hiệu Xingfa Guangdong.
Cụ thể, năm 2018, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án đối với bà Ngô Thị O., giám đốc 1 công ty chuyên về sản xuất tem nhãn tại Bắc Ninh do có hành vi mua bán tem giả nhãn hiệu Xingfa Guangdong.
Tháng 2/2023, Công an huyện Thanh Trì bắt giữ một ổ nhóm buôn bán và sản xuất tem Xingfa Guangdong giả và xử lý các đối tượng liên quan.
Mới nhất, vào tháng 10/2024, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 350kg tem xingfa Guangdong có dấu hiệu giả mạo khi số lượng hàng này đang được đưa đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Kim Anh