2,4 tấn sò biển Trung Quốc ‘nhăm nhe’ lũng đoạn thị trường Việt

author 19:35 13/01/2016

(VietQ.vn) - Mới đây lực lượng chức năng Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý hành vi vận chuyển 2,4 tấn sò biển tươi sống loại có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc.

Ngày 9/1, tại khu vực đường biên giới thuộc địa phần TP.Móng Cái, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hàng bắt giữ và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Quyết, sinh năm 1985 (trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển 2,4 tấn sò biển nhập lậu từ Trung Quốc loại (100-200 con/kg). Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Văn Quyết không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.

2,4 tấn sò biển nhập lậu từ Trung Quốc đã bị phát hiện và xử lý

2,4 tấn sò biển nhập lậu từ Trung Quốc đã bị phát hiện và xử lý

Hơn 10 ngày đầu năm 2016, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã bắt giữ, xử lý 5 vụ vận chuyển, tập kết hàng nhập lậu, tổng trị giá tang vật vi phạm khoảng 238 triệu đồng, theo Báo Hải quan.

Trước đó, vào ngày 2/1, chỉ huy Đội QLTT số 17 - Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Hà Nội  phát hiện, chặn giữ 1 chiếc xe tải chở 4 tạ mực đông lạnh đang định xuống hàng tại chợ Long Biên.

Sự việc diễn ra khoảng hơn 21h ngày 31/12/2015, lực lượng liên ngành kiểm tra xe ô tô BKS: 17C - 063.36 phát hiện trên thùng xe có nhiều thùng nhựa màu xanh chứa 4 tạ mực đông lạnh nguyên con ngâm trong nước đá. Người điều khiển xe kiêm chủ hàng là Trương Văn Mười, quê quán Thái Bình đã không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc số mực trên. 

Sò biển lậu, mực đông lạnh nhập lậu tràn về thị trường ViệtSò biển nhập lậu, mực đông lạnh nhập lậu tràn về thị trường Việt

Sò biển nhập lậu, mực đông lạnh nhập lậu tràn về thị trường Việt

Bước đầu, ông Mười giải trình mua mực ở bên kia biên giới với giá hơn 70.000 đồng/kg và định về đổ buôn tại chợ Long Biên khoảng 80.000 đồng/kg. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số mực và xử phạt hành chính Trương Văn Mười về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, An ninh Thủ đô đưa tin.      

Hồng Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang