Tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm với bánh trung thu lưu thông trên thị trường

author 06:47 04/09/2022

(VietQ.vn) - Lợi dụng thời điểm “nóng” gần Tết Trung thu, nhiều đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái đã trà trộn các loại bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng vào thị trường. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã vào cuộc gắt gao và xử lý nghiêm nhiều vụ việc thời gian qua.

Thời điểm gần Tết Trung thu, thị trường bánh trung thu vô cùng sôi động với các loại bánh có mẫu mã bắt mắt được bán theo cả kênh truyền thống và thương mại điện tử. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm “nóng”, nhiều đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái đã trà trộn các loại bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã vào cuộc gắt gao và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm thời gian qua.

Lực lượng quản lý thị trường đã vào cuộc gắt gao và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm thời gian qua. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 13 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra điểm tập kết bánh trung thu do nước ngoài sản xuất tại khu vực ngõ 89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện hơn 4.700 chiếc bánh trung thu các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 24 cũng bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo Dũng Hải tại địa chỉ số nhà 46, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức đang bày bán 10.800 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, đựng trong các thùng carton. Ông Nguyễn Công Dũng - chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh Trung thu, đồng thời khai nhận, gần Tết Trung thu nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 24 còn bất ngờ kiểm tra cửa hàng của hộ kinh doanh Phan Thị Nhàn (xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) và phát hiện 5.100 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn theo quy định và khai nhận mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời.

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cũng vừa phát hiện và thu giữ 4.000 sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Theo chủ lô hàng này, mỗi chiếc bánh trung thu được nhập vào với giá 2.300 đồng, giá đến tay người tiêu dùng khoảng từ 4.000 - 5.000/chiếc. Toàn bộ số bánh này đều không có hóa đơn, chứng từ.

Không chỉ ở Hà Nội, tại các tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai, Tiền Giang... lực lượng quản lý thị trường cũng phát hiện thu giữ nhiều hàng hóa là bánh trung thu các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã và đang tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, giám sát thị trường để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời ngăn chặn, xử lý các vị phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cả nước cũng chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, mẫu mã, nhãn hiệu, chất lượng, an toàn thực phẩm, đo lường, nguyên liệu, thành phẩm có nguồn gốc nước ngoài.

Đặc biệt, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực biên giới và địa phương dọc tuyến vận chuyển từ biên giới vào nội địa cần có phương án kiểm tra đột xuất, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm; tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm với bánh Trung thu lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, ông Trần Hữu Linh cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, hàng lậu không có giấy tờ kiểm định của hải quan để tự bảo vệ sức khoẻ chính mình cũng như góp phần đẩy lùi nạn buôn lậu, kém chất lượng giúp ổn định thị trường mùa Trung thu.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang